Năm 2011 được đánh giá là năm may mắn với ngành công nghệ, năm khai sinh ra nhiều sản phẩm có tiếng vang, từ Apple iPad 2 đến mạng xã hội Google Plus. Nhưng trong năm 2011, các công ty cũng không tránh hỏi những quyết định phải chấm dứt một số sản phẩm, dịch vụ mà khi ra đời chúng từng là niềm hy vọng sẽ mang về cho họ bộn tiền, hoặc sẽ giúp họ chống lại đối thủ cạnh tranh.

webOS và HP TouchPad

webos-ok.jpg

WebOS sẽ không bao giờ vượt nổi iOS trên iPad như mong ước của HP vào tháng 4/2010, khi HP công bố kế hoạch mua hãng Palm giá 1,2 tỷ USD và dùng hệ điều hành WebOS cho các thiết bị tương lai của công ty, bao gồm smartphone, máy tính bảng và notebook. Nhưng mọi thứ vỡ vụn vào tháng 8/2011 khi tuyên bố ngừng sản xuất thiết bị webOS và xem xét từ bỏ mảng kinh doanh PC. Mặc dù mới đây, HP cho biết vẫn tiếp tục cuộc chơi PC song vẫn chưa quyết định vận mệnh của WebOS.

Máy quay phim Cisco Flip

flip.jpg

Cisco, với mong muốn cải thiện tình hình tài chính, đã bắt tay cải tổ mảng kinh doanh tiêu dùng và một trong những sản phẩm bị tiêu hủy là camera Flip, từng là sản phẩm chủ đạo của Ciso khi hãng mua Pure Digital vào năm 2009. Flip ra đi khiến ít nhất 6.500 nhân viên của Cisco bị sa thải.

Google Labs, Health, Video

google-labs.jpg

Năm nay, Google đã khai tử khá nhiều sản phẩm, phản ánh tầm nhìn riêng của CEO mới Larry Page. Hồi tháng 7, công ty tuyên bố đóng cửa Google Labs, một “lò ấp” chuyên thử nghiệm những sản phẩm mới. Google Reader và Google Maps đã lớn lên từ Labs. Cũng trong năm 2011, Google chấm dứt dự án Google Health và Google Video.

Microsoft Zune

zune.jpg

Microsoft đã xác nhận một trong những bí mật tồi tệ nhất của hãng vào hồi tháng 10, đó là chính thức “giết” dòng máy nghe nhạc Zune sau khoảng 5 năm ra đời với tham vọng là sát thủ tiềm năng của iPod. Dù phần cứng của Zune khá hấp dẫn, song thị phần vẫn lẹt đẹt. iPod tiếp tục thống trị và Zune chỉ có được 1% thị phần. Zune ra đời năm 2006, đúng năm mà những tựa đề bài hát như “Hurt", "Be Without You" và "Save a Life" đứng đầu các bảng bình chọn.

MeeGo

meego.jpg

Hệ điều hành di động dựa trên nền tảng Linux ra đời vào đầu năm 2010 “dưới trướng” Intel và Nokia. Dự án này do The Linux Foundation điều hành. Nhưng chỉ đến năm sau, là năm 2011, MeeGo đã phải sáp nhập với LiMo để tạo thành công nghệ di động nguồn mở mới tên là Tizen, để đáp ứng nhu cầu về các ứng dụng HTML5.

Yahoo Buzz

yahoo-buzz.jpg

Yahoo Buzz, một dịch vụ xếp hạng và chia sẻ xã hội ra đời năm 2008, đã chấm dứt sự sống khi Yahoo nỗ lực tập trung và chuyển đổi kinh doanh. Yahoo thậm chí còn liên tục sa thải nhân viên.

Microsoft IE6

ie6.jpg

Trình duyệt IE6 của Microsoft chưa chính thức chết và có thể sẽ vẫn “chạy” đâu đó trên máy tính của một số người dùng, nhưng đừng trách Microsoft vì đã kéo dài sự sống của IE6. Hồi tháng Ba, Microsoft đã ra một trang web hiển thị đồng hồ đếm ngược, cho thấy số % ngời dùng trên thế giới đang sử dụng IE6. Trang web cũng nói rõ: “Đã 10 năm kể từ khi một trình duyệt ra đời. Tên của nó là Internet Explorer 6. Giờ đây chúng ta đã ở vào năm 2011, trong thời đại các tiêu chuẩn web hiện đại, đã đến lúc nói tạm biệt với IE6”. Và không lâu sau khi ra mắt website này, Microsoft giới thiệu IE9.

HP Neoview

neoview.jpg

Hồi đầu năm, HP nói họ sẽ ngừng bán Neoview sau khoảng 4 năm tiếp thị sản phẩm phần mềm doanh nghiệp này ra thị trường. “Khách hàng của chúng tôi đang yêu cầu những sản phẩm cao hơn để giải quyết vấn đề dữ liệu bùng nổ, các thể loại thông tin mới và những phương pháp phân tích mới”, HP nói trong công bố từ bỏ Neoview.

Các dịch vụ kiểm soát năng lượng

nang-luong.jpg

Microsoft và Google lần lượt công bố từ bỏ dịch vụ kiểm soát năng lượng dùng trong gia đình, tòa nhà. Đầu tiên là Google, đóng cửa dịch vụ PowerMeter vào giữa tháng Chín. “Nỗ lực của chúng tôi không được đánh giá tốt như mong muốn, vì thế chúng tôi sẽ chấm dứt dịch vụ”. Một tuần sau, Microsoft cũng theo chân Google, chấm dứt dịch vụ kiểm soát năng lượng Holm với lý do tỷ lệ ứng dụng Holm thấp trong giai đoạn thử nghiệm.

Trình duyệt web Flock

flock.jpg

Trình duyệt web Flock đã gây khá nhiều tiếng tăm và thu hút ít nhất 30 triệu từ các quỹ đầu tư mạo hiểm trong những năm gần đây, nhờ trào lưu trộn lẫn giữa mạng xã hội và trình duyệt web. Tuy nhiên, Flock đã chứng tỏ không thể sống sót như một công ty độc lập, và được hãng game online Zynga mua lại. Nhưng sau đó cũng đã ra đi vào tháng 4/2011.

Cirtas Systems

cirtas.jpg

Công ty dịch vụ lưu trữ đám mây thành lập năm 2008 và thu hút được hơn 32 triệu USD vốn đầu tư, đã phải đóng cửa trong năm 2011. Công ty từng được đánh giá rất tiềm năng, thậm chí còn nằm trong danh sách những hãng mới thành lập nổi bật vào năm 2009. Tuy nhiên, thị trường dịch vụ lưu trữ đám mây vẫn còn rất mơ hồ, ngay cả những hãng lớn như Iron Mountain và EMC cũng chưa chứng tỏ được sức mạnh. Cirtas ra đi vào tháng 4/2011, và tất nhiên nó có thể được mở lại vào một lúc nào đó trong tương lai, tuy nhiên cho đến nay, website của công ty đã biến mất và mọi dấu hiệu đều không khả quan chút nào.

Theo Infoworld