
Các công ty này thường được gọi là “người lùn bằng sáng chế” (patent troll).
Theo nghiên cứu của Đại học Luật Boston, trong thời gian 1990-2010, các “gã lùn bằng sáng chế” đã làm lãng phí 500 tỷ USD và làm giảm tiến bộ công nghệ. Riêng 4 năm gần đây, Các vụ kiện đã gây thất thoát trung bình 80 triệu USD mỗi năm.
Các nhà nghiên cứu giải thích: Vì các vụ kiện này gây ra các chi phí kinh doanh không thể tránh khỏi, nó làm giảm lợi nhuận mà các hãng thu được bằng cách đầu tư vào công nghệ. Các nghiên cứu cho thấy một hãng càng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, họ càng có nguy cơ bị kiện tụng.
Các bằng sáng chế phần mềm thường bị nhòm ngó do “sự phân biệt ranh rới không rõ ràng”. Mặc dù kết quả cuối cùng thường chỉ ra các hãng lớn không vi phạm, họ vẫn phải “dự đoán các tổn thất có thể xảy ra do bị kiện tụng trong tương lai khi tính chi phí phát triển một công nghệ hay sản phẩm mới”. Đây thực sự là rào cản đổi mới công nghệ.
Theo BGR