1.jpg.jpg
Phạm Hồng Vũ (thứ 2 từ trái sang).

Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng Vũ đã rèn cho mình ý thức nghiêm túc trong công việc, trong lối sống, hầu như thời gian Vũ dành cho nghiên cứu, tìm tòi để có những sáng kiến hay đóng góp cho đơn vị.

Năm 2002, Vũ đã chủ trì một sáng kiến khoa học "Phát triển thuê bao tại các điểm giao dịch trên toàn tỉnh". Năm 2003, Vũ lại chủ trì đề tài khoa học "Quản lý thiết bị viễn thông". Các sáng kiến khoa học này đều được BĐQN lúc đó công nhận và được áp dụng vào thực tế SXKD, đem lại hiệu quả tốt. Khi chia tách Bưu chính và Viễn thông, Vũ làm việc tại Viễn thông Quảng Nam (VTQN) và phát huy thế mạnh vốn có, Vũ lại tiếp tục chủ trì đề tài "Chương trình tra cứu danh bạ 116". Đề tài này được VTQN chính thức áp dụng vào SXKD từ năm 2008.

Cùng thời điểm đó, Vũ đã nghiên cứu thành công "Kiểm tra và đối soát cước thuê bao các máy điện thoại cố định, di động" và được đơn vị công nhận năm 2009. Ngoài ra, Vũ còn tham gia nhiều đề tài, sáng kiến khoa học khác có tính ứng dụng cao như: Xây dựng hệ thống ATM DSLAM phục vụ ADSL tại Hội An và Quản lý tập trung tình hình hoạt động của các thiết bị tại BĐQN năm 2006. Bảng thành tích khoa học của Vũ tuy chưa nhiều nhưng ở độ tuổi 30, không phải ai cũng làm được. Phải là người say mê, tâm huyết Vũ mới đạt được những thành công đó. Tuổi trẻ nhưng Vũ luôn xác định một cách nghiêm túc công việc mình đang làm, cộng thêm niềm đam mê, từ năm 2005, Vũ đã được bầu làm ủy viên Hội đồng khoa học của VTQN. Năm 2008, Vũ được bầu làm Phó Bí thư Đoàn cơ sở và Thường trực Thi đua của VTQN.

Với những thành tích nghiên cứu khoa học đóng góp vào phong trào chung của đơn vị, năm 2009, Vũ vinh dự là một trong bốn thanh niên của Quảng Nam tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ I. Trao đổi với Vũ về những cảm xúc khi dự Đại hội, Vũ cho biết: "Em như thấy mình lớn thêm nhiều bởi em có cơ hội trao đổi với các tài năng trẻ trên khắp mọi miền đất nước về khoa học, về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Từ đây, em thấy trách nhiệm của mình càng nhiều hơn, bởi những gì mình đã làm còn quá nhỏ nhoi...".

"Là đoàn viên, đảng viên trẻ tuổi, Vũ thấy tổ chức Đoàn cần phải có những yếu tố nào để phát huy được sức mạnh của tuổi trẻ?" Vẫn với giọng nghiêm túc của người "ưa nghiên cứu", Vũ bộc bạch: “Theo em, thứ nhất, các tổ chức Đảng, Chuyên môn trong mỗi đơn vị cần nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ trẻ với công tác nghiên cứu khoa học, mạnh dạn đề xuất, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật của Ngành, phân việc và giao quyền nhiều hơn nữa cho thế hệ cán bộ trẻ có năng lực. Thứ hai, việc phát hiện, động viên khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình hay, cách làm giỏi trong toàn đơn vị sẽ tạo ra phong trào rộng khắp rất hiệu quả. Thứ ba, Đoàn phải giữ vai trò nòng cốt trong việc duy trì và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên thanh niên. Đặc biệt là cần thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ CNTT và NCKH tại các doanh nghiệp. Thứ tư, nội dung giáo dục của Đoàn phải gắn được lý luận với thực tiễn cuộc sống, với những vấn đề ĐVTN đang quan tâm...Hơn nữa, hoạt động Đoàn phải gắn chặt với hoạt động SXKD của đơn vị vì trong giai đoạn hiện nay, đơn vị phát triển ổn định và bền vững thì hoạt động Đoàn mới phát huy được vai trò xung kích của mình...".

Ở độ tuổi 30 nhưng Vũ luôn có những suy nghĩ, phát biểu thật nghiêm túc và cũng thật sâu sắc. Chúc cho Vũ ngày càng có nhiều sáng kiến khoa học và đưa phong trào Đoàn của Viễn thông Quảng Nam phát triển mạnh, xứng đáng là cánh tay phải của Đảng.

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 11/2010.