
Cisco Systems
![]() |
| Cisco System |
Gần như không một ai làm việc trong lĩnh vực IT lại không biết đến Cisco nhưng có điều không phải ai cũng biết rằng hãng công nghệ khổng lồ và nổi tiếng toàn cầu này được cặp vợ chồng Len Bosack và Sandy Lerner sáng lập vào năm 1984.
Ngay trên website của Cisco đã cho biết: "Vợ chồng nhà Len Bosack và Sandy Lerner, đều làm việc cho trường đại học Stanford. Khi đó, họ rất muốn gửi email cho nhau từ văn phòng của mình đặt tại những toà nhà khác nhau nhưng không thể bởi công nghệ thời bấy giờ không cho phép. Họ cảm thấy cần phải có một công nghệ nào đó để giải quyết vấn đề giao thức trao đổi tập tin với các khu vực khác nhau và cuối cùng là một bộ định tuyến đa giao thức đã được ra đời”.
VMware
![]() |
| VMware |
VMware được thành lập năm 1998 bởi bà Diane Greene, người đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc và Mendel Rosenblum, trưởng chuyên gia nghiên cứu đồng thời cũng là chồng của bà.
Cặp vợ chồng này đã cùng với các chuyên gia của mình phát triển công nghệ ảo hoá dùng cho máy chủ thuộc thế hệ x86 đồng thời đưa VMware trở thành một trong những hãng IT có via trò vô cùng quan trọng trong nền công nghiệp CNTT của thế giới.
Dù sáng lập nên Vmware nhưng khi công ty được EMC mua lại, cặp vợ chồng này đã ra đi.
Flickr

Ra đời năm 2004, Flickr là một trong những dịch vụ chia sẻ và lưu trữ ảnh, video trực tuyến phổ biến nhất thế giới hiện nay. Người sáng lập Flickr là Stewart Butterfield và bà vợ của ông là Caterina Fake.
Hiện Flickr đang là nơi lữu trữ hơn 4 tỷ bức ảnh nhưng đã bị Yahoo thâu tóm từ năm 2005 với giá 35 triệu USD. Cặp vợ chồng sáng lập này đã rời khỏi Flickr từ tháng 6/2008.
Bebo
Bebo là cái tên được viết tắt từ cụm từ "blog early, blog often" (tạm dịch: Hãy blog ngay và blog thường xuyên).
Bebo là một trang web mạng xã hội được ra đời năm 2005 bởi cặp vợ chồng Michael và Xochi Birch ở San Francisco (Mỹ). Ban đầu cặp vợ chồng này chỉ dự định đưa Bebo thành một dịch vụ chia sẻ ảnh và địa chỉ liên lạc nhưng sau đó đã quyết định mở rộng để biến nó thành một mạng xã hội.
Tháng 3/2008, AOL đã mua lại Bebo với giá 850 triệu USD với hy vọng sẽ có thể cnạh tranh được với những mạng xã hội nổi tiếng như MySpace và Facebook.
Marvell Technology
Marvell, hãng chuyên sản xuất phần cứng nổi tiếng trong lĩnh vực CNTT dành cho các sản phẩm phục vụ khách hàng doanh nghiệp được thành lập từ năm 1995 bởi cặp vợ chồng Sehat Sutardja và Weili Dai. Cặp vợ chồng này đã có chung ý tưởng thành lập Marvell kể từ khi gặp nhau tại trường đại học Berkeley tại California.
Hiện nay Sutardja vẫn đang nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc còn Dai là Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh và bộ phận điện toán và truyền thông.
Cuil
Đã có thời thế giới công nghệ xôn xao và kỳ vọng rằng công cụ tìm kiếm trực tuyến Cuil do vợ chồng nhà Tom Costello và Anna Patterson sáng lập có thể đủ sức cạnh tranh cũng như thay thế Google. Nhưng rốt cuộc, Cuil với nỗ lực đưa lĩnh vực tìm kiếm lên một tầm cao mới với kết quả chi tiết hơn trong cùng một từ khoá đã không thể hoàn thành sứ mạng.
Dẫu vậy, cặp vợ chồng với Costello, một cựu binh của IBM và vợ là Patterson vẫn trở thành những nhân vật chủ chốt trong không ít dự án phát triển công nghệ tìm kiếm của… Google.
QAD
Pamela Lopker thành lập QAD một doanh nghiệp chuyên cung cấp phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp từ năm 1979 sau khi phát triển thành công một phần mềm giúp tự động hoá một số hoạt động trong doanh nghiệp sản xuất dép sandal của chồng.
Hiện nay sản phẩm của QAD đang được ứng dụng tại hơn 6.000 doanh nghiệp lớn tại hơn 90 quốc gia khác nhau. Pamela vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị trong khi chồng của bà, ông Karl – người gia nhập QAD từ năm 1981 giữ chức Tổng giám đốc phụ trách toàn bộ các hoạt động kinh doanh của hãng.
Kaspersky Lab
![]() |
| Kaspersky Labs |
Vợ chồng nhà Eugene và Natalya Kaspersky đã thành lập hãng chuyên sản xuất phần mềm bảo mật Kaspersky Lab vào năm 1997 và lần lượt thay phiên nhau giữ chức Tổng giám đốc. Tuy hiện nay cặp vợ chồng này đã ly hôn nhưng họ vẫn sát cánh cùng nhau đưa Kaspersky Lab trở thành một hãng bảo mật danh tiếng trên khắp thế giới.
Super Micro Computer
Ông chồng Charles Liang và bà vợ Sara Liu đã cùng nhau thành lập Super Micro vào năm 1993. Cặp vợ chồng này sau đó còn chung sức đưa Super Micro trở thành một hãng chuyên sản xuất máy chủ, máy trạm chủ và hệ thống lưu trữ nổi tiếng khắp thế giới.
Hiện ông Liang vẫn là chủ tịch kiêm Tổng giám đốc còn bà vợ là phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành.
Theo InfoWorld


