Những chuyện như nướng thịt, đắp mặt nạ, massage chân... đều có thể được ghi vào sách Kỷ lục thế giới Guinness khi có sự tham dự của hàng ngàn người.

 TIN BÀI KHÁC:

 

{keywords}

1.000 khách hàng đã được massage mặt trong vòng 30 phút tại một trung tâm thể thao ở Tế Nam, Sơn Đông (Trung Quốc) vào hôm 4/5/2015. Sự kiện này đã được Guinnes công nhận là có số người làm đẹp ở cùng một chỗ đông nhất thế giới.

{keywords}

Trong nỗ lực để đạt được kỷ lục "bữa tiệc nướng lớn nhất thế giới", 1.252 người đã cùng nướng 12.000kg thịt bò trên một vỉ nướng đơn có chiều dài tổng cộng 1.500m tại Uruguay vào hôm 13/4/2008.

{keywords}

1.010 cô gái mặc bikini cùng tạo dáng để chụp hình trên bờ biển Bondi, thành phố Sydney (Australia) vào hôm 26/9/2007, đã lập kỷ lục buổi chụp hình áo tắm lớn nhất thế giới.

{keywords}

Các vũ công đang biểu diễn trong buổi thiết lập kỷ lục thế giới mới về nhiều vũ công cùng tham gia một điệu nhảy dân gian nhất tại Guadalajara, Mexico, vào ngày 3/9/2011.

{keywords}

Khoảng 2.000 tình nguyện viên đã làm 270 tấn kim chi để ủng hộ người nghèo trong một sự kiện từ thiện ở Seoul (Hàn Quốc) hôm 8/11/2011.

{keywords}

Một du khách tới từ Nhật Bản đã bật cười khi nhân viên trị liệu chạm vào chân tại một sự kiện ở Đài Bắc vào hôm 1/7/2008. Cơ quan Du lịch Đài Loan mong muốn sẽ phá vỡ kỷ lục thế giới "Nhiều người được massage chân nhất", với sự tham gia của 2.000 người tới từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong và Singapore.

{keywords}

Những người tham dự chuẩn bị đắp mặt nạ tại Đài Bắc vào hôm 28/7/2013. Tổng cộng 1.213 người đã phá Kỷ lục thế giới Guinness, bằng cách đắp mặt nạ trong vòng 10 phút tại cùng một địa điểm, theo các nhà tổ chức sự kiện.

Sầm Hoa - Ảnh: Reuters