Mặc dù tuổi cao nhưng không ít doanh nhân vẫn nắm giữ chức vụ điều hành tại các doanh nghiệp. Số lượng cổ phiếu họ đang nắm giữ trên thị trường chứng khoán giá trị lên đến hàng chục triệu USD.

Tính chung tổng tài sản trong năm 2013 của những doanh nhân trên 60 tuổi đạt hơn 2.300 tỷ đồng, chiếm gần 3% trong danh sách 500 người giàu nhất sàn chứng khoán. Đồng thời, con số này còn tương đương gần 80% tổng trị giá tài sản những doanh nhân trẻ nhất sàn năm qua.

Bà Trần Thị Thái

Ở độ tuổi thất thập nhưng bà Trần Thị Thái vẫn miệt mài chinh chiến trong ngành mía đường. Bà hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kontum (Mã CK: KTS). 

Được biết, bà Thái sinh năm 1939 tại TP. HCM, có bằng cử nhân kinh tế, từng kinh doanh trong lĩnh vực lương thực thực phẩm khi còn trẻ và làm chủ doanh nghiệp tư nhân hồi năm 1995. Đến năm 2003, bà đảm nhiệm chức Giám đốc Công ty TNHH Kim Hà Việt với các mặt hàng chính là đường, mật và cồn.

Hiện tại, bà Thái sở hữu lượng cổ phiếu KTS và LSS (Mía đường Lam Sơn) tương đương hơn 52,4 tỷ đồng. Số tài sản tương đương hơn 2,4 triệu USD này góp phần đưa bà Thái trở thành một trong những doanh nhân cao tuổi giàu nhất sàn chứng khoán năm 2013.

{keywords}
Những lão làng trên sàn chứng khoán

Ông Lê Văn Tam

Ông Lê Văn Tam là đồng nghiệp với bà Thái tại Mía đường Lam Sơn. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS). Số lượng cổ phiếu LSS mà ông Tam nắm giữ tính đến 6/2013 là 1,000,390, tương đương 11.6 tỷ đồng.

Được biết, ông Tam sinh năm 1937, có bằng cử nhân kinh tế đồng thời từng công tác tại Sở Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Năm 1988, doanh nhân này trở thành Giám đốc Tổng công ty Mía đường I và 12 năm sau lên chức Chủ tịch Công ty Mía đường Lam Sơn. Ngoài kinh doanh, ông Tam cũng từng là đại biểu quốc hội khóa X.

Ông Vũ Dương Hiền 

Một nhân vật đình đám khác trong giới kinh doanh cao niên là ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch Tập đoàn Hapaco (Mã CK: HAP).

Tính đến hết ngày 31/12/2013, trị giá tài sản của ông Hiền đạt 22 tỷ đồng, tương đương 1,03 triệu USD thông qua hai cổ phiếu là HPC (Chứng khoán Hải Phòng) và HAP.

Ông Hiền sinh năm 1944 tại Hải Phòng và có bằng Tiến sĩ Khoa học Kinh tế. Hiện tại, ngoài điều hành Tập đoàn Hapaco, doanh nhân 74 tuổi này còn đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Chứng khoán Hải Phòng. 

Ông Nguyễn Văn Kha 

Ông Nguyễn Văn Kha hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã CK: NTL).

Ông Kha sinh năm 1948 tại Tây Mỗ - Từ Liêm, Hà Nội và hiện sở hữu trị giá tài sản hơn 51 tỷ đồng thông qua cổ phiếu NTL, tương đương trên 2,4 triệu USD. Trước khi trở thành doanh nhân, đại gia này từng là một quân nhân. 

Vào năm 1976, ông bắt đầu đảm nhiệm chức Giám đốc tại Xí nghiệp gạch ngói Từ Liêm và gần 30 năm sau trở thành Chủ tịch Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh

Bà Thanh sinh năm 1952, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE). Mới đây nhất vào tháng 4/2013, bà được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC).

Số cổ phiếu REE bà đang nắm giữ có giá trị lên đến 318.2 tỷ đồng. Bà Mai Thanh từng tốt nghiệp bằng cử nhân tại Đại học Tổng hợp Karlmarx-Stadt, Đức.

Bà Mai Kiều Liên

Bà Mai Kiều LiênBà Kiều Liên sinh năm 1953, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần sữa Việt Nam, Vinamilk (VNM). Số cổ phiếu VNM bà Liên đang nắm giữ ước khoảng 310.4 tỷ đồng.

Tháng 3/2013, bà là một trong 2 nữ doanh nhân của Việt Nam được Forbes bình chọn là doanh nhân quyền lực nhất Châu Á. Trong bảng xếp hạng này, bà giữ ở vị trí 25 trong tổng số 50 nữ doanh nhân mà tạp chí này đề cử.

Ông Trần Mộng Hùng

Ông HùngÔng Hùng hiện là thành viên HĐQT của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB). 

Số lượng cổ phiếu ông đang nắm giữ trên con số 16,523,854, giá trị trên 266.0 tỷ đồng. Ông là cử nhân Kinh tế của Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh. Trước khi chính thức công tác tại Ngân hàng ACB từ năm 1993, ông làm việc công ty Vàng bạc đá quý, công ty Bao bì nhựa TP.HCM.

(Theo ĐSPL)