Ăn uống là việc ai cũng phải làm, từ ngoài đời thật cho đến trong Anime. Nhưng mà thể hiện cảnh ăn uống bình thường trong anime có đôi phần nhàm chán, thế nên nhiều khi các đạo diễn và tác giả thường cho thêm nhiều yếu tố “bá đạo” trong món ăn để tạo nên tiếng cười cho người xem.

1) Bánh mỳ của Sanae (CLANNAD)

Bình thường thì người ta sẽ nghĩ Bánh mỳ thì có gì đặc biệt? Chớ vội nghĩ vậy khi chưa bước chân vào cửa hàng báng của nhà Furukawa. Các bánh bình thường thì bán rất đắt hàng, ngon ai cũng mua. Nhưng luôn có một khay bánh mà chả một ai dám động vào, đó chính là khay bánh mà người vợ Sanae làm. Bánh mỳ của Sanae rất đặc biệt, bá đạo từ hình thức cho đến khẩu vị.

 

Những sản phẩm như bánh thạch, hay bánh nhân bánh gạo, thậm chí bánh mỳ bạch tuộc và cua cũng xuất hiện trong phim. Nhưng tất cả đều phải nhường chỗ cho chiếc bánh huyền thoại.

Bánh mỳ siêu cầu vồng

Và cuối cùng mỗi khi giới thiệu về sản phẩm bánh mới thì đều kết thúc bằng cảnh người chồng Akio lỡ miệng chê bánh của Sanae. Sau đó cô vợ bỏ chạy và người chồng Akio phải nhanh chóng cho hết bánh vào mồm đuổi theo và hét thật to “ANH YÊU CHÚNG” .Thật là những giây phút cực kỳ hài hước trong CLANNAD

2. Râu mực nướng phết bơ lạc/ râu mực nướng ngâm mật ong của Soma (Shokugeki no Soma)

Shokugeki no Soma đang rất nổi tiếng, không chỉ nhờ thành công của Manga mà còn nhờ cả Anime đang được trình chiếu. Ai cũng biết đến việc Soma nấu ăn giỏi đến nhường nào. Nhưng đôi khi các thiên tài cũng hơi hâm hâm một chút và Soma cũng không ngoại lệ. Các món mới cực kỳ đặc biệt của anh chàng này chắc chắn không phải ai cũng dám thử

 

Chỉ việc nhìn thôi đã đủ cho chúng ta thấy khiếp sợ rồi, chứ đừng nói là ăn. Mặc dù Shokugeki no Soma có rất nhiều cảnh hài hước, nhưng những cảnh như thế này không thể nào thiếu được trong các bộ anime/manga chuyên về nấu ăn

3. Mứt đặc biệt của Akiko (Kanon)

 

Nhìn sơ qua thì cũng giống bao loại mứt khác. Nhưng mà chỉ việc phết lên bánh mỳ và thử cắn 1 miếng thôi là người sẽ bắt đầu lảo đảo, chóng mặt quay cuồng, mọi thứ cứ chao đảo, mờ nhạt dần. Nghe thôi cũng có thể thấy sự đáng sợ của món mứt do Akiko làm.

Dù đáng sợ như thế, nhưng các nhân vật trong Kanon hầu hết đều đã thử qua một lần và trải nghiệm cảm giác có một không hai này. Và cũng thật tình cờ đặc biệt khi cả Kanon và CLANNAD đều là 2 tác phẩm kinh điển của KEY. Ở trên ta có bánh mỳ, dưới này ta có mứt, vậy khi kết hợp 2 món này thì sẽ ra món ăn kinh khủng đến cỡ nào nhỉ?

4. Croquette của Sukuyo Mankanshoku (Kill la Kill)

Sukuyo là mẹ của Mako. Cô nàng thú vị bậc nhất trong Kill la Kil. Con gái mình thú vị thì chắc chắn cả nhà Mankanshoku cũng rất thú vị. Và đặc biệt người mẹ Sukuyo có một món danh bất hư truyền. Chính là Croquette (hay còn gọi là Korroke) được làm với một nguyên liệu bí mật, nhưng không xác định là nguyên liệu gì. Nhưng yên tâm nó không có độc đâu, theo như lời của Sukuyo

 

Nhìn qua thì có vẻ đáng sợ thật đấy, nhưng thật bất ngờ chúng lại cực kỳ ngon. Một gia đình nghèo khó, cuộc sống khó khăn nhưng luôn luôn ấm cúng, cơm ngon canh ngọt nhất khi cả nhà quây quần ăn cùng nhau. Không cần cao lương mĩ vị gì hết, có là món Korroke làm với nguyên liệu bí mật không rõ nguồn gốc thì nó vẫn sẽ ngon vô cùng khi ăn cùng cả nhà. Dù tình huống dọn đĩa Korroke rất là hài hước khi Mako giới thiệu cho Ryuuko là làm với những nguyên liệu không xác định, nhưng ẩn chứa trong đó là thông điệp về thứ quan trọng hơn cả những món ăn ngon, đó chính là gia đình

5. Trứng cuộn của Haruna (Kore wa Zombie desuka)

 

Món trứng cuộn có thể gọi là món ăn huyền thoại trong bất kỳ anime/manga nào. Nhưng đặc biệt như của Haruna trong Kore wa Zombie desuka thì khá là hiếm. Cô nàng Haruna làm một món trứng cuộn lấp lánh óng vàng. Dẻo như kẹo dẻo, thậm chí có người còn bảo rằng giống như mấy con Slime trong các game RPG nữa. Nhưng dù trông khá kinh dị, thì thật ngạc nghiên là nó ngon cực kỳ (theo các nhân vật trong phim). Nhưng để làm được một món như thế này ngoài đời thực thì có vẻ là rất khó. Các đầu bếp đại tài hãy thử nghiên cứu xem.

Theo Trí Thức Trẻ