Triển lãm ảnh Cuộc thi ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 vừa khai mạc chiều 13/3. Sự kiện được tổ chức tại sân Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023).

Với 4 chủ đề: Tự do Màu, Tự do Đơn sắc, Trẻ em và Ý tưởng, VN-23 đã thu hút 10.336 tác phẩm của 1.073 tác giả tham dự đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số 71 tác phẩm đoạt giải, có 45 tác phẩm của các tác giả Việt Nam. 

Tác phẩm "Tuổi thơ" của tác giả Nguyễn Đức Nguyên thuộc nhóm đề tài Tự do màu, được trưng bày tại triển lãm.

 "Thu hoạch bông súng" của Nguyễn Hữu Bính.

Lần lượt 2 tác phẩm "Tình mẹ" của Đỗ Phương Mai và "Tình mẫu tử" của Trương Huynh Sơn. 

"Băng đồng" của Nguyễn Sanh Quốc Huy.

"Quê tôi mùa nước lũ" của Thạch Minh Lễ.

Một số tác phẩm ấn tượng khác thuộc nhóm đề tài Tự do màu được trưng bày tại triển lãm.

Thuộc nhóm đề tài Tự do đơn sắc, tác phẩm "Nước Mắt Đại Ngàn" của Nguyễn Sơn Tùng gây ấn tượng với nhiều người xem.

"Những người đánh cá trên sông Quây Sơn" của Vũ Bảo Ngọc thuộc nhóm đề tài Tự do đơn sắc.

Nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt gửi tác phẩm "Thiên nga đen" tham dự nhóm đề tài Tự do đơn sắc.

"Gió chiều" của Ngô Thanh Bình.

"Chiều trên cánh đồng cửu An Hòa" của Nguyễn Phước Hoài.

 "Vô Thường" của Nguyễn Đăng Đệ.

Ban Tổ chức đã trao 71 huy chương, trong đó có 12 huy chương vàng. Tác giả xuất sắc nhất VN-23 thuộc về André Boto (Bồ Đào Nha) khi giành 5 huy chương vàng.