Lễ Trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 (VN-23) vừa được tổ chức tại sân Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), chiều 13/3. Chương trình được bảo trợ bởi Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP), Hiệp hội Hình ảnh không biên giới Pháp (ISF).

Được bảo trợ bởi Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP), Hiệp hội Hình ảnh không biên giới Pháp (ISF), cuộc thi phát động từ ngày 12/9/2022 và kết thúc nhận ảnh ngày 10/1/2023.

Với 4 chủ đề: Tự do Màu, Tự do Đơn sắc, Trẻ em và Ý tưởng, VN-23 đã thu hút 10.330 tác phẩm của 1.079 tác giả tham dự đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Dưới đây là các tác phẩm đoạt huy chương vàng ở các đề tài, thể loại:

Tác phẩm "Không gian âm nhạc" của tác giả André Boto (Bồ Đào Nha) đoạt HCV - VAPA thể loại ảnh màu, đề tài Tự do.
"Ký ức thời gian" của Nguyễn Anh Tuấn (Việt Nam) đoạt HCV - FIAP ở thể loại ảnh màu, đề tài Tự do.
"Sự ô nhiễm" của tác giả André Boto (Bồ Đào Nha) đoạt HCV - ISF thể loại ảnh màu, đề tài Tự do.
"Một đời gắn bó" của tác giả Đặng Ké Đức (Việt Nam) đoạt HCV - VAPA ở đề tài Tự do, ảnh đơn sắc.
"Mirror" của tác giả André Boto (Bồ Đào Nha) đoạt HCV - FIAP ở đề tài Tự do, ảnh đơn sắc.
"Foggy dawn" của tác giả Ma Yaping (Trung Quốc) đoạt HCV ISF ở đề tài Tự do, ảnh đơn sắc.
"Trẻ em và mùa xuân" của tác giả Lê Thanh Sơn (Việt Nam) đoạt HCV - VAPA, đề tài Trẻ em.
"Nàng Maja" của tác giả Grzegorz Lewandowski (Ba Lan) đoạt HCV - ISF, đề tài Trẻ em.
"Ngày hè" của tác giả Nguyễn Thị Vân (Việt Nam) đoạt HCV - FIAP, đề tài Trẻ em.
"Thực tại mới" của tác giả André Boto (Bồ Đào Nha) đoạt HCV- VAPA, đề tài Ý tưởng.
"Ảo ảnh" của tác giả André Boto (Bồ Đào Nha) đoạt HCV - FIAP, đề tài Ý tưởng.
"Góc nhìn" của tác giả Arlen Keshishian (Iran) đoạt HCV - ISF, đề tài Ý tưởng.