Trên mạng xã hội, chúng ta hiện không khó bắt gặp những người thích than thở, suốt ngày kêu ca như thể mình khổ nhất thế gian này.
Kiểu người hay khoe khoang của cải, thể hiện sự giàu có, ta đây thành đạt... cũng thường không được bạn bè yêu mến.
Một số người vào danh sách bị chặn trên Facebook vì có thói quen bàn tán, nói xấu người khác, cập nhật các vụ gây tranh cãi ở trang cá nhân, dù đó không phải việc của mình.
Không mấy ai quan tâm bạn ăn gì, thưởng thức món ngon ở đâu mỗi ngày. Vì vậy, việc thường xuyên đăng ảnh đồ ăn (đặc biệt vào lúc đêm khuya) sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Hành động chia sẻ các việc làm, thói quen quá riêng tư, có phần nhạy cảm được cho là điều tối kỵ, không nên thực hiện trên mạng xã hội. 

 

Mọi người hay cảm thấy khó chịu, bực mình khi bắt gặp những dòng trạng thái được viết không đến nơi đến chốn, sai chính tả, sử dụng lẫn lộn các loại ngôn ngữ...
Nhiều dân mạng cho hay họ thấy việc làm vô duyên nhất trên Facebook là suốt ngày gửi yêu cầu tham gia trò chơi, tự ý thêm họ vào các diễn đàn linh tinh, không cần thiết.
Bạn bè sẽ cảm thấy bị làm phiền trước những người thích cập nhật ảnh, dòng trạng thái theo giờ, tràn lan trên tường Facebook.

 

Tiến Hoàng/Zing