Cuộc đại duyệt binh của điện thoại di động và máy tính bảng tại Mobile World Congress đang chuẩn bị bùng nổ, với LG, Samsung và Sony đều đã khoe ra vũ khí mới nhất, tối tân nhất của mình. Dù chỉ mới có 3 hãng song những gì họ mang đến MWC đã hứa hẹn Triển lãm năm nay sẽ thực sự đã mắt, đã tai.

1. LG Optimus 3D


Vi xử lý lõi kép và màn hình 4,3 inch đã làm nên một chiếc điện thoại Android 2.2 mạnh mẽ, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả ở Optimus 3D: màn hình hỗ trợ video 3D độ phân giải 720p - có thể xem mà không cần đeo kính và bạn có thể sử dụng hai camera 5 chấm tích hợp của máy để quay video 3D. Tuy nhiên, điều không may là hiệu ứng 3D của con dế này trông có phần hơi "kỳ cục".

2. LG Optimus Pad


Về mặt kỹ thuật mà nói, LG Optimus Pad chính là mẫu máy tính bảng G-Slate đã được công bố tại Mỹ trước đó. Nhưng với người dùng thế giới, đây vẫn là một thiết bị khá hấp dẫn với hệ điều hành Android Honeycomb mới nhất, màn hình 8,9 inch, vi xử lý lõi kép Nvidia Tegra 2, camera chính 5 chấm và camera phụ 2 chấm để phục vụ chat thấy hình. Đặc biệt, tablet này còn có thể quay video 3D, nối dài niềm đam mê của LG đối với không gian chiều thứ ba.

3. Sony Ericsson Xperia Play


Sau nhiều tháng đồn đoán và rò rỉ thông tin, cuối cùng thì Sony Ericsson cũng đã chính thức đưa siêu dế chơi game Xperia Play ra ánh sáng. Con dế này sử dụng vi xử lý 1GHz và chip đồ họa Adreno riêng biệt, màn hình cảm ứng Bravia 4 inch, camera chính 5 chấm và camera phụ VGA để chat thấy hình. Tuy nhiên điểm hấp dẫn nhất chính là các phím điều khiển và bàn di cảm ứng chơi game trượt ra từ bên dưới màn hình, vốn thường chỉ có thể tìm thấy ở game console thứ thiệt.

4. Sony Ericsson Xperia Neo


Điểm nổi bật nhất của Neo chính là sức mạnh chụp hình đáng ngưỡng mộ với camera chính 8,1 chấm và công nghệ xử lý ảnh Exmor R độc quyền của Sony. Neo vận hành trên nền hệ điều hành Android 2.3, cài đặt vi xử lý 1GHz, trang bị màn hình 3,7 inch và 2 camera ở mặt trước lẫn mặt sau.

5. Sony Ericsson Xperia Pro


Về cơ bản và nói một cách ngắn gọn, Xperia Pro chính là Xperia Neo được trang bị thêm bàn phím thực. Cấu hình còn lại của 2 con dế gần như giống hệt nhau. Tất nhiên, kích cỡ của Pro sẽ phải nhỉnh hơn người anh em đôi phần.

6. Samsung Galaxy S 2


Samsung tiếp tục theo đuổi thành công của dòng điện thoại đầu bảng Galaxy S với một phiên bản đời mới với tên gọi Galaxy S II. Mẫu dế này trang bị màn hình Super AMOLED + với kích cỡ khủng lên tới 4,3 inch, lớn hơn đáng kể so với model tiền nhiệm. Bên cạnh đó, công nghệ AMOLED + được quảng cáo là có mật độ tiểu điểm ảnh cao gấp rưỡi so với AMOLED, nhờ đó hiển thị hình ảnh sắc nét hơn và chịu sáng tốt hơn. Ngoài ra, con dế này còn "hùng mạnh" ở vi xử lý lõi kép, camera chính 8 chấm và camera phụ ở mặt trước. Cuối cùng, nó cũng trang bị chip NFC mà ứng dụng được nhắc tới nhiều nhất chính là ví điện tử. Tất cả chạy trên nền hệ điều hành Android 2.3 và giao diện khá giống iPhone của Samsung TouchWiz.

7. Samsung Galaxy S Wi-Fi 5.0


Cũng giống như Galaxy Player mà Samsung đã từng trình diễn tại CES vừa qua, Galaxy Wi-Fi 5.0 là một máy nghe nhạc/xem phim và chơi game di động với sứ mệnh thách thức iPod Touch. Nhưng với màn hình lên tới 5-inch, thiết bị này đã rơi vào khoảng giao thoa với lãnh địa tablet. Theo trang blog Engadget, cấu hình của Player bao gồm hệ điều hành Android 2.2, vi xử lý Hummingbird 1GHz, màn hình 800 x 480 pixel và máy ảnh số 5 chấm.

8. Samsung Galaxy Tab 10.1


Sau khi có được sự xuất phát sớm sủa trên thị trường tablet với Galaxy Tab và tận hưởng thành công tương đối, Samsung đã quyết định "leo thang" bằng một phiên bản đời thứ hai lớn hơn, với màn hình 10,1 inch, độ phân giải 1280 x 800 pixel và hệ điều hành Android Honeycomb được tối ưu hóa cho môi trường máy tính bảng.

Galaxy Tab 10.1 còn trang bị vi xử lý lõi kép Nvidia Tegra 2, máy ảnh chính 8 chấm và máy ảnh phụ 2 chấm ở mặt trước. Nặng 1,32 pound, thiết bị này nhẹ hơn cả Motorola Xoom lẫn Apple iPad. Tuy nhiên, hiện sản phẩm này chưa có giá bán cũng như thời điểm phát hành chính thức.

Trọng Cầm (tổng hợp)