
Hôm qua, ông Michio Kariya nói công ty dự định thúc đẩy doanh số máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời.
“Năm nay, chúng tôi sẽ chuyển tập trung chiến lược vào tăng cường sức mạnh nhãn hiệu”, ông Kariya nói, và cũng không quên thêm rằng ông không để ý gì nếu công ty của mình bị đối thủ Canon thay thế vào vị trí hãng máy ảnh SLR kỹ thuật số doanh số hàng đầu Nhật Bản trong năm nay. Theo ông Kariya, Nikon đặt trọng tâm vào lợi nhuận hơn là thị phần.
Thị trường máy ảnh số SLR Nhật Bản do Canon và Nikon thay nhau thống lĩnh. Năm ngoái, Nikon là người đứng đầu.
Trong năm kinh doanh hiện tại bắt đầu từ tháng 4/2008, Nikon đưa ra con số doanh số toàn cầu 3,3 triệu sản phẩm, tăng 210.000 sản phẩm so với năm ngoái. Kế hoạch này, tuy nhiên lại khiêm tốn so với Canon với doanh số toàn cầu dự tính là 4,4 triệu chiếc, tăng 1 triệu chiếc so với năm 2007.
Theo JCN