Theo hãng thông tấn TASS, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 24 phút sáng 13/12 (giờ Nga). Thủ phạm là một nam thanh niên 18 tuổi, từng theo học tại trường dòng bên trong Tu viện Chính thống giáo, cách thủ đô Moscow khoảng 105km. Đối tượng này sau khi mâu thuẫn với giảng viên tại trường đã mang quả bom đến khuôn viên tu viện và kích nổ.

"Số người bị thương đã tăng lên 12 người, đều là thanh thiếu niên. Trong số các nạn nhân có một thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch", một nguồn tin cho biết với TASS. Ngoài ra, vụ bổ bom còn làm hỏng cánh cửa của ngôi trường thuộc tu viện đã được xây dựng từ nhiều thế kỷ.

{keywords}
Ảnh minh họa: TASS

Các kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, thủ phạm đã lên kế hoạch để thực hiện vụ đánh bom trong buổi cầu nguyện sáng. Tuy nhiên quả bom đã phát nổ ngay tại lối vào. Thi thể của đối tượng đang được các chuyên gia khám xét và theo một số nguồn tin, người này còn mang theo một loại vũ khí có hình dạng giống dao rựa.

Lực lượng chức năng Nga đã mở cuộc điều tra vụ đánh bom, với các hành vi cố ý giết người và buôn bán trái phép chất nổ.

>>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet

Việt Anh

Anh công khai danh tính kẻ đánh bom xe khủng bố ở Liverpool

Anh công khai danh tính kẻ đánh bom xe khủng bố ở Liverpool

Cảnh sát Anh đã công khai danh tính kẻ được cho là chủ mưu vụ nổ bom xe taxi ở Liverpool hôm 14/11 vừa qua.