Chiều 19/4, xác nhận với VietNamNet Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên Nguyễn Huy Hoàng cho biết, tại địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ khí hầm tàu khiến 2 công nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 10h sáng cùng ngày, tại khu vực sửa chữa trong Âu Đá của Công ty CP Hợp Tiến Thành (thôn 6, xã Hợp Thành, huyện Thuỷ Nguyên). 2 công nhân tử vong là ông N.V.T, (40 tuổi, ở xã Hợp Thành) và ông N.V.K. (51 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương).

Khu vực  xảy ra tai nạn

Hai công nhân này nhận nhiệm vụ sửa chữa tàu Trường Nguyên 68 của công ty. 

Quá trình làm việc khoang tàu xảy ra việc rò rỉ khí, sau đó dẫn đến nổ ga tại đây.

Hậu quả, 2 công nhân bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Được biết, tàu Trường Nguyên 68 có trọng tải 5.000 DWT được sửa chữa gần xong tại Công ty CP Hợp Tiến Thành thì xảy ra sự cố. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Nguyễn Thu Hằng