Ngày 15/3, UBND huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết, nhà máy xi măng Xuân Thành nổ mìn, đá lăn xuống sập một ngôi nhà của người dân.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, tại khu vực tổ 4 (Tổ dân phố Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) xảy ra một vụ nổ mìn.

anh 3.jpeg
Tảng đá gần 4 tấn rơi xuống làm sập nhà người dân. Ảnh: S.X.

Ngay sau đó, một tảng đá lớn nặng gần 4 tấn rơi xuống làm sập mái nhà anh Nguyễn Minh Sơn. May mắn lúc này gia đình không có ai ở nhà.

Anh Sơn cho hay, trước đó, tiếng nổ mìn nhỏ, chưa ảnh hưởng đến gia đình. Sau 15 phút, tiếng nổ lớn hơn, tảng đá văng xa hơn 600m từ trên đồi rơi trúng nhà.

anh 1.jpeg
Rất may vụ việc không thiệt hại về người. Ảnh: S.X.

Theo anh Sơn, thời gian vừa qua, cứ khoảng 11h, nhà máy xi măng Xuân Thành lại nổ mìn, gây hoang mang cho người dân.

Được biết, khu vực này thường xuyên có đá lăn mỗi khi nổ mìn. Người dân và chính quyền địa phương nhiều lần kiến nghị, và đã được xây bờ kè phía sau nhằm ngăn ngừa đá lăn xuống nhà dân. Nhưng lần này, tảng đá lớn đã rơi qua bờ kè, 60 hộ dân sống xung quanh khu vực này vẫn lo sợ mỗi khi nghe tiếng nổ.

Lực lượng chức năng huyện Nam Giang đã có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.