Hàng chục ngàn người đã dựng lều trại trên các cao nguyên phía tây Trung Quốc để bắt đầu công cuộc đi săn đông trùng hạ thảo.

TIN BÀI KHÁC:


Đông trùng hạ thảo là một trong những loại thần dược quý của đông y và bản chất của nó chính là dạng kí sinh của một loài nấm Ophiocordyceps sinensis thuộc nhóm nấm Ascomycetes và kí sinh trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm trong chi Thitarodes Viette.

Tên gọi "đông trùng hạ thảo" là xuất phát từ quan sát thực tế khi thấy vào mùa hè nấm Ophiocordyceps sinensis mọc chồi từ đầu con sâu và nhô lên khỏi mặt đất. Vào mùa đông thì nhìn cặp cá thể này giống con sâu (côn trùng), còn đến mùa hè thì chúng trông giống một loài thực vật (thảo mộc) hơn.

Trong y học cổ truyền Tây tạng, loại dược liệu này được tin là giúp chống lại ung thư, ngăn ngừa quá trình lão hóa cũng như tăng cường hệ thống miễn dịch.

{keywords}

Những chiếc xe xếp hàng dài khi những người đi săn đông trùng hạ thảo tại huyện Zadoi, thuộc thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ tỉnh Thanh Hải hôm 16/5.

{keywords}

Những thợ săn đông trùng hạ thảo miệt mài đi tìm thần dược.

{keywords}

Người dân địa phương phải trải qua khâu kiểm tra chứng minh thư trước khi tham gia săn đông trùng hạ thảo ở Zadoi.

{keywords}

Đông trùng hạ thảo nguyên con được tìm thấy trên cao nguyên Zadoi.

{keywords}
Mùa đi săn đông trùng hạ thảo bắt đầu từ tháng Năm cho tới tháng Tám hàng năm.

{keywords}
  Năm nay, hàng chục ngàn người tới từ huyện Lý Đường, Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên đã dựng lều trên những cao nguyên để bắt đầu chuyến đi săn thần dược.
{keywords}
Đông trùng hạ thảo tự nhiên là một loại dược liệu quý hiếm.
{keywords}

Một đội dịch vụ, do chính quyền địa phương tổ chức, cung cấp các dịch vụ khác như chăm sóc y tế cho dân làng.

 

{keywords}

Trong những năm đây, chính quyền địa phương đã đưa ra các chính sách để điều chỉnh việc thu hoạch thuốc quý.

{keywords}

Những người đi săn cần phải có giấy chứng nhận trước khi bắt đầu công việc của mình.

Sầm Hoa