Ảnh: Twitter

Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Sikandar Khan nói, vụ nổ xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo, nơi có nhiều người tập trung để cầu nguyện. "Một phần thánh đường bị sập và nhiều người bị vùi lấp". 

Mohammad Asim, một phát ngôn viên của bệnh viện Lady Reading ở Peshawar cho biết, họ đã tiếp nhận 90 người bị thương, trong đó một số người đang ở tình trạng nguy kịch. 

Ảnh: Twitter

Một bức ảnh đăng trên phương tiện truyền thông địa phương cho thấy nhiều người tụ tập quanh một bức tường bị sập của thánh đường.

Tờ Hindustan Times dẫn lời cảnh sát trưởng Muhammad Ijaz Khan nói, vụ nổ xảy ra trong buổi cầu nguyện chiều. 

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Hindustan Times

Các quan chức an ninh Pakistan cho biết, kẻ tấn công liều chết ngồi ngay hàng đầu trong buổi cầu nguyện và hắn đã kích nổ quả bom giấu trong người.

Hiện, khu vực xảy ra vụ tấn công đã bị phong tỏa hoàn toàn và chỉ xe cứu thương mới được phép vào bên trong.