Người bình thường chỉ có 20 ngón chân và tay, nhưng một số người mắc hội chứng đa ngón chi (Polydactylism) lại có nhiều hơn con số đó.

Theo Daily Mail, người đang giữ kỷ lục về số ngón chân, ngón tay là Devendra Sutha, một người đàn ông 43 tuổi ở Immatnagar, phía Tây Ấn Độ. Anh Sutha có tới 28 ngón chân, ngón tay.

{keywords}

Devendra Sutha là một thợ mộc. Anh đã trở nên nổi tiếng sau khi ban biên tập sách kỷ lục Guiness ghi tên anh. Rất nhiều người đã tìm đến để được tận mắt ngắm nhìn tay, chân của anh.

Sutha hiện tỏ ra rất lo lắng những ngón thừa sẽ “bỏ” anh đi, bởi ngày nào anh cũng phải sử dụng các dụng cụ nghề mộc như rìu, đục... nên nguy cơ vô tình phạt đứt các ngón tay thừa là rất cao.

{keywords}

“Đó là đặc trưng may mắn của tôi, vì vậy tôi không muốn chúng rời bỏ tôi”, anh nói về các ngón tay “mọc thêm” của mình.

Ngô Tuyết