Ngày 5/5, theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sáng 4/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đ.V.T. (43 tuổi) trong tình trạng bị đứt lìa toàn bộ dương vật.

Khi vào nhập viện bệnh nhân bị mất máu nhiều, phần dương vật bị đứt lìa được ướp đá mang theo.

Theo bác sĩ Hoàng, sau 8 tiếng bị cắt đứt dương vật, anh T. mới được nhập viện. Điều đó gây rất nhiều khó khăn trong quá trình phẫu thuật.

Tuy nhiên, sau gần 2 tiếng, với sự nỗ lực của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Tình hình sức khỏe của bệnh nhân diễn biến tốt.

Hiện tại, bệnh nhân T. hồi phục, tỉnh táo, có thể ăn uống bình thường và đang được các bác sĩ theo dõi sát.