
Trong 3 tháng đầu năm 2011, số điện thoại di động mà Nokia tiêu thụ được trên thị trường châu Âu đã ít hơn so với Samsung – đối thủ đến từ Hàn Quốc – dù đây vẫn là thị trường “quê nhà” của hãng di động Phần Lan. Điều đáng nói là nếu như trước đây, người ta chỉ cho rằng Nokia bị các hãng di động khác như Apple, Samsung, HTC hay RIM qua mặt trên phân khúc smartphone, thì hiện tại ngay cả doanh số trên toàn thị trường điện thoại di động bao gồm cả các mẫu sản phẩm tầm trung hay sản phẩm giá rẻ của họ cũng đã không còn lớn nhất.
Việc đánh mất ngôi vị số 1 về doanh số trong một quý của Nokia không chỉ là dấu hiệu cho thấy kỷ nguyên thống trị toàn cầu của hãng này đã chấp dứt mà còn là câu trả lời rõ ràng cho những quan điểm kinh doanh rằng người dùng di động thực sự chỉ cần quan tâm đến những chiếc điện thoại có thể bấm số và gọi.
Doanh số tiêu thụ của thị trường smartphone đã tăng khoảng 76% trong quý I/2011 và hiện đã chiếm 47% tổng số điện thoại di động được tiêu thụ toàn cầu, bất chấp giá bán của những chiếc smartphone vẫn còn khá đắt, cách sử dụng phức tạp hay kích thước lớn. Theo dự báo của các nhà nghiên cứu thị trường, kể từ nay trở đi, doanh số tiêu thụ của smartphone sẽ chính thức lớn hơn doanh số của các dòng điện thoại thông thường.
Theo lộ trình đã công bố, Nokia sẽ sớm ra mắt những mẫu smartphone đầu tiên chạy trên nền hệ điều hành Windows Phone 7 nhưng với tốc độ tiêu thụ yếu ớt mà nền tảng này đã thể hiện suốt nhiều tháng qua, khó ai có thể tin được là Windows Phone 7 sẽ cứu được đà lao dốc của hãng di động Phần Lan này.
Theo GSMarena