Nokia đã thâm nhập mạnh mẽ vào các thị trường châu Á mới nổi. Ảnh: telecgsm

Nokia dẫn đầu cuộc đua tại châu Á - TBD

ICTnews - Hiện nay có 3 tỷ người dùng ĐTDĐ trên toàn cầu, dự kiến là 4 tỷ trong 3 năm nữa. Nokia đã dẫn đầu trong cuộc đua này nhờ các thị trường mới nổi ở châu Á.

Những con số tại Hội chợ thương mại viễn thông CommunicAsia diễn ra tại Singapore tuần này cho thấy tiềm năng lớn mạnh của các thị trường còn chưa được khai thác của châu Á, khi trong số 3 người chỉ mới có 1 người sử hữu ĐTDĐ.

Tuy nhiên, những khó khăn khi thâm nhập các thị trường này, chẳng hạn như Ấn Độ, không hề nhỏ bởi những khác biệt về nền văn hoá cũng như môi trường sống. Trong khi đó, Nokia đã thiết lập được các kênh phân phối rất tốt và sở hữu được 40% thị trường châu Á Thái Bình Dương – cao hơn cả tổng thị phần toàn cầu 36% của hãng.

Rủi ro khi vào những thị trường này cũng cao. Điển hình như Motorola, đối thủ sát nút của Nokia trong mảng thị trường cấp thấp và trên tổng thể, khi Motorola nỗ lực trong thị trường này đã đẩy hãng vào nợ nần hồi quý trước.

Sony Ericsson cũng đã phải từ bỏ dòng máy cấp thấp trên thị trường này cho các đối thủ.

Nokia đã có được một lực lượng bán hàng khổng lồ tại các thị trường mới nổi mà không một đối thủ cạnh tranh nào đuổi kịp. Motorola, Samsung và các hãng ĐTDĐ khác đều thua xa

Neil Mawston, nhà phân tích của Strategy Analytics  

“Nokia đã có được một lực lượng bán hàng khổng lồ tại các thị trường mới nổi mà không một đối thủ cạnh tranh nào đuổi kịp. Motorola, Samsung và các hãng ĐTDĐ khác đều thua xa”, Neil Mawston, nhà phân tích của Strategy Analytics, nói.

Các chuyên gia ĐTDĐ dự đoán số người dùng ĐTDĐ trên toàn cầu sẽ tăng ít nhất 4 tỷ trong 3 năm tới, từ con số 3 tỷ hiện nay.

Khoảng 300-400 triệu trong số những người dùng mới sẽ đến từ riêng Ấn Độ, nơi người dùng đang được hưởng cước cuộc gọi chỉ khoảng 1 cent Mỹ 1 phút. Hàng chục triệu người sống ở vùng nông thôn Ấn Độ đang muốn mua chiếc ĐTDĐ đầu tiên của họ - hầu hết là một chiếc giá rẻ.

Sự có mặt mạnh mẽ tại châu Á rất quan trọng, nơi đây hơn 70% người tiêu dùng quyết định mua chiếc điện thoại nào ngay thời điểm bán – không như ở châu Âu và Mỹ, điện thoại thường được mua qua nhà cung cấp dịch vụ di động và hưởng trợ giá.

“Nếu các hãng muốn đuổi kịp Nokia trong thị trường châu Á Thái Bình Dương, họ sẽ phải mở rộng các kênh phân phối”, Mawston nói, và thêm rằng cần mở rộng cả danh mục sản phẩm.

Theo Strategy Analytics, Samsung có 16% thị phần khu vực này trong quý đầu năm 2007, còn Motorola có 12%.

Sự lớn mạnh của Nokia ở khu vực này đã mang lại cho hãng 25% tổng lợi nhuận, gần bằng mức trung bình toàn cầu của Nokia.

Huyền Thương

Theo Reuters