![]() |
Gian hàng của Nokia trong 3GSM World Congress ở Barcelona, ngày 15/2/2007. Ảnh: Reuters |
ICTnews - Hôm nay (17/8), Nokia đề nghị ITC (Uỷ ban Thương mại Mỹ) cấm nhập khẩu một số chip Qualcomm vào Mỹ với lý do Qualcomm vi phạm 5 bản quyền của Nokia.
- Nokia kiện ngược Qualcomm về sáng chế
- Nokia: Vụ kiện với Qualcomm có thể tổn thương cho 3G
“Các bản quyền mà Qualcomm vi phạm liên quan đến những công nghệ giúp nâng cao hoạt động và hiệu quả của các thiết bị truyền thông không dây cũng như cho phép giảm chi phí sản xuất, thu nhỏ kích cỡ sản phẩm và tăng tuổi thọ pin”, Nokia nói.
Nokia, hãng sản xuất hơn 1/3 ĐTDĐ trên toàn cầu, nói Qualcomm dùng bản quyền của Nokia trong một số chip GSM/WCDMA và CDMA2000. “Những công nghệ này rất quan trọng với thành công của Nokia vì chúng cho phép sản phẩm của chúng tôi có lợi thế cạnh tranh hơn các đối thủ”, Nokia nói.
Những tranh chấp pháp lý giữa hai công ty tiếp tục kéo dài khi một phần thoả thuận liên bản quyền của hai bên kết thúc vào ngày 19/4 vừa qua. Cuộc chiến ngày càng leo thang đang khiến các nhà đầu tư của hai bên lo lắng.
Tranh chấp tập trung vào việc Nokia dùng bản quyền Qualcomm cho công nghệ không dây 3G tốc độ cao. Trong khi đó Nokia lại nói ngành kinh doanh chip của Qualcomm cũng vi phạm bản quyền Nokia.
Các nhà phân tích ước tính Nokia đã trả cho Qualcomm khoảng 500 triệu USD/năm và muốn giảm chi phí này. Nokia nói danh mục bản quyền của hãng hiện nay mạnh hơn rất nhiều so với 15 năm trước, khi thoả thuận liên bản quyền giữa hai bên được ký kết.
Còn các nhà đầu tư và phân tích trong ngành thì lo ngại các tranh chấp của Nokia-Qualcomm sẽ tác động đến tương lai công nghệ 3G.
Qualcomm đã và đang đấu tranh với bản quyền Broadcom, trong đó lệnh cấm nhập khẩu những mẫu ĐTDĐ mới gắn chip Qualcomm vi phạm bản quyền Broadcom vào Mỹ đã có hiệu lực.
H.Thương
Theo Reuters
