![]() |
Một trong những nhận diện nhãn hiệu của Nokia. Hãng điện thoại lớn nhất thế giới này đang chuyển dần nhà máy về những nơi có chi phí thấp hơn |
ICTnews - Nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới sẽ đóng cửa một nhà máy tại Đức, cắt khoảng 2.300 việc làm và chuyển sản xuất sang các điểm có chi phí rẻ hơn.
Nhà máy ở miền Tây nước Đức Bochum dự kiến đóng cửa vào giữa năm 2008, Nokia nói trong một thông cáo. Sản xuất sẽ được chuyển sang các nhà máy cạnh tranh hơn ở châu Âu. Chi phí đóng cửa nhà máy này không được tiết lộ.
Nokia muốn giữ vị trí phía trước các đối thủ Samsung Electronics và Motorola mà không phải hy sinh lợi nhuận vào thời điểm giá điện thoại di động đang giảm. Nokia có các nhà máy tại châu Âu gồm ở quê hương Phần Lan, Hungary và Anh và đang dự định xây dựng một nhà máy mới ở Rumani. Tháng trước, công ty đã quyết đinh chuyển một số dây chuyền sản xuất từ Phần Lan sang Hàn Quốc vì thiếu hụt lao động.
"Đức không phải là nơi có giá thành cạnh tranh", Jari Honko, một nhà phân tích thuộc ngân hàng eQ Bank ở Helsinki (Phần Lan) nói, "Họ buộc phải làm như vậy".
Các hoạt động không liên quan đến sản xuất ở Bochum cũng sẽ bị đóng cửa. Nokia cho biết họ có dự định bán dây chuyền của họ liên quan đến ngành ô tô và đang đàm phán bán bộ phận nghiên cứu phần mềm ở Bochum cho công ty Sasken Technologies.
"Dự định đóng cửa nhà máy sản xuất ở Bochum là cần thiết để bảo toàn tính cạnh tranh lâu dài cho Nokia", Veli Sundbaeck, người đứng đầu trách nhiệm và quan hệ doanh nghiệp Nokia nói trong một thông cáo. "Nhà máy không thể hoạt động theo cách đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả chi phí toàn cầu và vì sự tăng trưởng công suất linh hoạt".
Công ty Phần Lan này có khoảng 113 nghìn nhân viên tính đến ngày 30/9/2007. Nokia cũng có nhà máy tại Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Brazil. Hiện công ty đang chi 75 triệu USD ở Chennai (Ấn Độ) để tăng công suất.
"Nếu anh xây dựng một nhà máy, tốt hơn nên làm ở châu Á so với châu Âu", Wing-Yen Choi, một nhà phân tích thuộc Theodoor Gilissen Amsterdam (Hà Lan) nhận xét. Ông nói Nokia có thể vẫn lợi nhuận từ gián tiếp sản xuất ở Đông Âu, nơi chi phí thấp hơn. Liên hiệp IG Metal của Đức đã gọi kế hoạch của Nokia là "vô nhân tính" và "xã hội không thể chấp nhận".
"Địa điểm đó đang chạy rất tốt và các công nhân ở đó làm việc cả bảy ngày một tuần", Ulrike Kleinebrahn, một quan chức IG Metall có trụ sở tại Düsseldorf nói. "Là một công ty hàng đầu trong ngành sản xuất điện thoại di động, Nokia đã ra một quyết định tàn bạo".
Hà Lan
Theo IHT
