![]() |
Nokia và Microsoft tuyên bố sẽ bắt tay kinh doanh ngành giải trí di động. Ảnh: Reuters |
ICTnews - Đại gia ĐTDĐ Nokia sẽ dùng phần mềm chống copy của Microsoft để phát triển ứng dụng giải trí không dây, như âm nhạc và video.
Nhà sản xuất ĐTDĐ lớn nhất thế giới Nokia sẽ cấp phép công nghệ quản trị quyền kỹ thuật số (DRM) PlayReady của Microsoft và xây dựng nó vào phần mềm S60 của hãng, nền tảng phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành công nghiệp ĐTDĐ. Công nghệ của Microsoft cho phép mọi người chia sẻ các nội dung đã được bảo vệ - như âm nhạc, trò chơi hay video - giữa ĐTDĐ, PC và các thiết bị khác.
Phần mềm S60 của Nokia không chỉ được dùng rộng rãi trong các sản phẩm của Nokia, mà còn trong các điện thoại tiên tiến của LG Electronics và Samsung Electronics. Đó chính là đối thủ sát nút nhất của phần mềm Windows Mobile của Microsoft.
Năm 2005, hai công ty đã ký thoả thuận hợp tác đầu tiên đưa Windows Media vào điện thoại Nokia, khiến nhiều người phải kinh ngạc vì Nokia và Microsoft là hai đối thủ hùng mạnh trong ngành công nghiệp phần mềm di động.
Khi giá ĐTDĐ giảm xuống, nhà sản xuất điện thoại phải tìm kiếm doanh thu mới từ những phần mềm có khả năng sinh lợi, trong khi đó Microsoft lại tìm kiếm doanh thu mới từ sân chơi di động.
Tháng 6/2007, Nokia tuyên bố sẽ sắp xếp lại toàn bộ công ty để tập trung tốt hơn vào phần mềm và dịch vụ. Nokia hy vọng điện thoại S60 và các Series 40 cấp thấp của hãng dùng công nghệ PlayReady sẽ ra mắt thị trường vào năm 2008.
Ngành công nghiệp trị giá gần 40 tỷ USD
Hai công ty nói họ hy vọng vụ hợp tác này sẽ phát triển hơn nữa các sản phẩm giải trí trên ĐTDĐ.
Theo hãng nghiên cứu Informa, các dịch vụ giải trí – bao gồm game, âm nhạc, TV, nội dung người lớn và đánh bạc - sẽ phát triển lên 38 tỷ USD vào năm 2011 từ chỉ 18,8 tỷ USD trong năm 2006. Âm nhạc là dòng chảy chính của giải trí di động, tuy nhiên các hình thức giải trí khác dự kiến cũng sẽ bùng nổ nhờ sự ra đời của truyền hình di động.
“Truyền hình di động sẽ chiếm lĩnh ngành giải trí ngày nay", Chadd Knowlton, Giám đốc nội dung của Microsoft, nói.
Microsoft và Nokia nói họ cũng sẽ cùng nhau hợp tác nâng cao và đơn giản hoá cách khách hàng truy cập vào các nội dung KTS qua thiết bị di động.
Nokia dự kiến trong những tháng tới sẽ tung ra một lượng lớn các nội dung di động và âm nhạc trực tuyến, cạnh tranh với iTunes của Apple. Hãng sẽ dùng công nghệ thu được từ vụ sáp nhập với nhà phân phối âm nhạc kỹ thuật số Mỹ Loudeye hồi năm ngoái.
Sebastian Nystrom, Giám đốc công nghệ của Nokia, từ chối bình luận về tác động của vụ hợp tác với Microsoft đối với công nghệ của Loudeye, nhưng có nói: “PlayReady sẽ là yếu tố chính trong việc cung cấp các dịch vụ đến người tiêu dùng”.
H.Thương
Theo Reuters
