ovi.jpg

Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực di động, đây là hành động “bắt chước” Apple của hãng sản xuất di động lớn nhất thế giới nhưng đồng thời cũng là một bước đi nhằm củng cố vị trí dẫn đầu thị trường của mình.

Ban đầu, Ovi Store của Nokia được thiết kế để phục vụ cho khoảng 50 mẫu điện thoại của hãng, cho phép các mẫu máy này tải về các ứng dụng tùy theo nhu cầu trong số 20.000 ứng dụng có sẵn hiện nay. Biểu tượng cho phép kết nối trực tiếp đến Ovi Store sẽ bắt đầu được tích hợp vào điện thoại của hãng kể từ mẫu N97 trở đi. Các mẫu máy khác buộc phải truy cập thông qua trình duyệt có sẵn.

"Ovi Store sẽ khiến cho việc tìm mua nội dung cũng như phần mềm trên điện thoại đa chức năng hoặc smartphone trở nên dễ dàng và thú vị hơn" Tero Ojanperä, phó chủ tịch điều hành bộ phận dịch vụ của Nokia phát biểu.

Theo Nokia, Ovi Store của họ sẽ mở cửa đầu tiên trong ngày 26/5 tại Australia và Singapore. Các thị trường khác sẽ dần dần được kích hoạt trong những ngày tiếp theo. Khoảng 50 triệu khách hàng của Nokia sẽ có điều kiện tiếp cận với các phần mềm này nhưng một số ứng dụng sẽ được cung cấp tùy thuộc vào vị trí địa lý của họ. Trong số 20.000 ứng dụng và nội dung đầu tiên này, có một số ứng dụng buộc người dùng phải trả tiền nhưng hầu hết vẫn là miễn phí.

Nokia tiết lộ kế hoạch phát triển Ovi lần đầu tiên tại Hội nghị thế giới di động (WMC) diễn ra tại Barcelona hồi đầu năm nay.

Theo Nokia Conversation