Theo đó, Nokia chấp nhận tiếp tục trả phí bản quyền cho Qualcomm theo đúng thỏa thuận được cả hai bên nhất trí để đối lấy bản hợp đồng sử dụng bản quyền công nghệ của Qualcomm có thời hạn lên tới 15 năm.
Cùng với đó hai hãng cam kết sẽ hủy bỏ mọi vụ kiện tụng liên quan đến vi phạm bản quyền trên tất cả các thị trường như Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Cụ thể, Nokia sẽ rút đơn cáo buộc Qualcomm vi phạm các quy định chống độc quyền mà hãng này đã đệ trình lên Ủy ban Châu Âu (EC) hồi tháng 10/2005. Vụ kiện này đã châm ngòi nổ cho một loạt các vụ kiện liên quan về bản quyền khác giữa Qualcomm và các đối thủ cạnh tranh.
"Nói không quá bản thỏa thuận lần này thực sự là một sự giải thoát bởi từ lâu những kiện tụng pháp lý và tranh chấp bản quyền kéo dài dai dẳng cứ như gông cùm đeo lên cổ hai hãng chúng tôi," ông Rick Simonson - Giám đốc tài chính của Nokia - tuyên bố.
Bản thỏa thuận cũng rất có giá trị với Qualcomm - nhà sản xuất chip viễn thông lớn nhất thế giới. Bản hợp đồng kéo dài tới 15 năm tới Nokia sẽ giúp bảo đảm một nguồn doanh thu khổng lồ cho Qualcomm bởi có tới 2/3 lợi nhuận của Qualcomm thu về từ sản phẩm này.
Michael King - chuyên gia phân tích của Gartner - thì nhận định thỏa thuận lần này cũng giúp các nhà cung cấp dịch vụ mạng và sản xuất thiết bị gỡ được mối lo về kiện tụng vi phạm bản quyền gây ảnh hưởng không tốt tới việc sản xuất và cung cấp dịch vụ của họ.
theo AP, Computerworld/ Vnmedia