Nokia - Thời thế tạo anh hùng
Một câu hỏi được đặt ra là liệu cuối năm nay Nokia Corp. có thể chinh phục được mục tiêu giành 40% thị phần ĐTDĐ thế giới?
Chắc không quá khó, bởi nó đã nằm trong mục tiêu dài hạn đầy khả thi của nhà sản xuất ĐTDĐ đang thống trị thị trường thế giới. Tổng mức tiêu thụ các thiết bị cầm tay toàn cầu của Nokia giờ lớn bằng lượng sản phẩm của cả 3 đối thủ chủ chốt của họ cộng lại.
Cười trên nỗi đau khổ của Motorola
Ngay sau khi có trong tay báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2007, BLĐ lập tức nâng mục tiêu giành thị phần toàn cầu lên con số 38%. Một sự thăng tiến chóng mặt nếu biết rằng ở quý II/2006, con số này là 34% nhưng ngay trong quý I/2007, thị phần toàn cầu của Nokia đã “bành trướng” lên 36%. Mục tiêu 40% thị phần thế giới có vẻ như không còn là “Sứ mệnh bất khả thi” cho tập đoàn Phần Lan sau tuyên bố đầy lạc quan của Giám đốc điều hành Nokia Olli-Pekka Kallasvuo: “Chúng tôi đang tiến tới con số 40% thị phần toàn cầu”, dù ông chưa dự báo một thời điểm cụ thể.
Việc Nokia tái khẳng định vị thế nhà cung cấp ĐTDĐ số 1 thế giới đã được thể hiện một cách khá trung thực qua “phong vũ biểu” thị trường chứng khoán. Cùng giai đoạn này, Nokia thông báo đã bán ra hơn 100 triệu ĐTDĐ, tăng 29% so với năm 2006. Những con số này đã nói lên tất cả nếu biết rằng mức tăng trưởng của ngành công nghiệp ĐTDĐ toàn thế giới chỉ đạt phân nửa con số đó, khoảng 14% với 262 triệu chiếc ĐTDĐ được bán ra trên toàn cầu.
“Nokia khiến tất cả chúng tôi phải ngạc nhiên”, Jussi Hyoty – nhà phân tích hàng đầu thuộc công ty chứng khoán FIM – thú nhận, “Nokia đang là một đại gia đầy thế lực trên một thị trường ĐTDĐ bùng nổ. Nhưng thậm chí hiện nay, họ còn đang vận hành tốt phân khúc điện thoại cao cấp với sự vượt trội về chất lượng, chủng loại và tính cạnh tranh. Không nghi ngờ gì nữa, Nokia đang được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng trầm trọng của Motorola”.
Nhưng không “ngủ quên” trên chiến thắng
Một hình ảnh gần như thống trị toàn cầu và kết quả kinh doanh tăng vọt trong quý II của Nokia rõ ràng là tin dữ cho bất kỳ đối thủ nào. Sự vượt trội, lấn lướt và dần đi tới kiểm soát thị trường ĐTDĐ là đích nhắm số một của tập đoàn Phần Lan. “Chúng tôi muốn áp đảo họ”, Giám đốc điều hành Kallasvuo không giấu giếm tham vọng”, kể cả là những đối thủ bám sát phía sau vì chúng tôi tin rằng mình có thể tạo ra những sản phẩm có ưu thế về giá cả và tính cạnh tranh về mọi mặt. Nokia giờ đây đã có những siêu phẩm thuộc hàng “hit” trên khắp thế giới. Tôi đặc biệt rất phấn khởi về sự thành công của một số sản phẩm ĐTDĐ cấp cao mới ra mắt gần đây, đó là sự đóng góp chính cho số lợi nhuận tăng vọt của Nokia”.
Sự sa sút của các địch thủ truyền thống rõ ràng là thời cơ để Nokia cất cánh. Nhưng BLĐ Nokia lập tức cảnh báo những “đôi chân có cánh” cần sớm chạm đất và càng không thể ngủ quên trên chiến thắng. Giám đốc điều hành Kallasvuo đã cảnh báo về một số hạn chế trong mạng lưới kinh doanh toàn cầu của Nokia, nhất là khi các điều kiện kinh doanh ngày một trở nên khốc liệt do sự cạnh tranh gay gắt. “Chúng tôi cần phải thúc đẩy quá trình cắt giảm chi phí ở một số mạng lưới, đó là ưu tiên số 1”, ông Kallasvuo nhấn mạnh nhưng không tiết lộ chi tiết.
Theo eChip Mobile