Gã khổng lồ Phần Lan dự định sa thải thêm 3500 nhân viên nữa để tiếp tục lộ trình cải tổ và vực dậy công việc kinh doanh của hãng.

TIN BÀI LIÊN QUAN


Số nhân viên bị cắt giảm tập trung ở các khối sản xuất, thương mại, hỗ trợ, Nokia cho biết. Cụ thể, với khối sản xuất, Nokia sẽ đóng cửa nhà máy của hãng tại Cluj, Rumani vào cuối năm nay bởi các nhà máy đặt tại châu Á đang có quy mô lớn hơn và chi phí nhân công rẻ hơn. Hãng cũng sẽ xem xét lại hoạt động sản xuất tại Salo (Phần Lan), Komarom (Hungary) và Reynosa (Mexico) theo chiều hướng tận dụng được tối đa nguồn lực. Quyết định sa thải sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2012.

Bên cạnh các nhà máy, Nokia cũng sẽ tiến hành hợp nhất, sáp nhập các dịch vụ liên quan đến định vị như NAVTEQ. Theo hướng này, Nokia sẽ tập trung nguồn lực phát triển ứng dụng và dịch vụ địa điểm cho các phòng thí nghiệm ở Berlin, Boston, Chicago, trong khi sẽ đóng cửa hoạt động tại Bonn (Đức) và Malvern (Mỹ).

"Những thay đổi này tuy đau đớn nhưng rất cần thiết, và nó sẽ giúp cho Nokia trở thành kẻ thách thức năng động, hiệu quả và lanh lẹ hơn", Giám đốc điều hành Stephen Elop tuyên bố.

Việc đóng cửa nhà máy ở Cluj và các bộ phận liên quan ước tính sẽ tác động đến khoảng 2200 nhân viên, trong khi những thay đổi ở khối dịch vụ định vị và thương mại sẽ khiến gần 1300 nhân viên mất việc.

Đợt sa thải lần này chỉ là nước cờ mới nhất trong một chuỗi các nỗ lực cải tổ mà Nokia đã công bố từ đầu năm trở lại đây. Hồi tháng 4, hãng này tuyên bố sẽ outsource toàn bộ hoạt động liên quan đến hệ điều hành Symbian cho Accenture. 2800 nhân viên đã được chuyển giao cho Accenture, trong khi 4000 người khác bị sa thải.

Tình hình hiện tại càng ngày càng u ám hơn với Nokia và chưa có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ sớm khởi sắc. Doanh số tiêu thụ của smartphone Symbian đang tụt chóng mặt so với dự đoán, trong khi làn sóng smartphone Windows Phone 7 đầu tiên không thể đáp xuống thị trường trước đầu năm 2012.

Trọng Cầm
(Theo PCWorld)