nokia-factory_1299198480.jpg

>>Nokia "chê" iPhone và Android lỗi thời

>>Android, mạng xã hội làm nên bức tranh công nghệ châu Á 2011

>>Làn sóng smartphone Đông Nam Á

Tại 3 quốc gia kể trên, Nokia có khoảng 7.100 lao động trong 9 nhà máy. Như vậy, quyết định của nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới sẽ gây ảnh hưởng tới hơn một nửa nhân công tại đây, nâng tổng số lao động bị cắt giảm dưới triều Tổng giám đốc Stephen Elop từ tháng 9/2010 lên hơn 30.000 người. Động thái của Nokia nhằm tăng tốc sản xuất, đáp ứng thị trường smartphone luôn chuyển động “chóng mặt”.

Niklas Savander, Phó chủ tịch Nokia cho biết: “Chuyển dịch quá trình lắp ráp sang châu Á nhằm mục đích cải thiện thời gian tiếp cận thị trường của chúng tôi. Bằng việc gần gũi hơn với các nhà cung cấp, chúng tôi tin có thể đưa nhiều đổi mới vào thị trường nhanh hơn và cạnh tranh hơn.” Quá trình lắp ráp điện thoại sẽ được trao cho lực lượng lao động của Nokia tại Masan, Hàn Quốc và Bắc Kinh, Trung Quốc trong khi công nhân tại châu Âu và Mexico tập trung vào tùy biến phần mềm điện thoại dựa theo yêu cầu ngôn ngữ hay đặc tính kĩ thuật của từng mạng di động khác nhau.

Theo The Guardian