- Khối không khí lạnh kéo dài từ 23/3 suy yếu rõ rệt. Từ hôm nay, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc ấm dần lên. Độ ẩm tăng cao khiến hiện tượng nồm ẩm trở lại.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết đêm 29/3, thời tiết các tỉnh miền Bắc nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 23-25 độ C.

Khi khối không khí lạnh suy yếu hoàn toàn, nhiệt độ miền Bắc nhích lên. Hiện tượng nồm ẩm quay trở lại các tỉnh miền Bắc trong đêm 29, rạng sáng 30/3.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày 30/3 dự báo ở mức 23 độ, thấp nhất 18 độ kèm sương mù nhẹ vào sáng sớm. Độ ẩm tại Hà Nội đang dao động ở mức 93%.

{keywords}
Nồm ẩm là kiểu thời tiết gây khó chịu cho miền Bắc

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, riêng khu Tây Bắc 24 - 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng khu vực Đồng Bằng và khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ; phía nam 25 - 28 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; phía Nam 23 - 26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ; phía nam 29 - 32 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo ngày và đêm nay (30/3), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu và biến tính khiến nhiệt độ các khu vực gia tăng. 

Riêng các tỉnh phía tây Bắc Bộ chịu tác động kết hợp với rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng nên tăng mạnh hơn. 

Khu tây bắc trưa chiều một số nơi nóng nực như những ngày đầu mùa hạ như: TP Điện Biên (Điện Biên), Mai Châu (Hòa Bình), Sông Mã, Yên Châu và Mường La (Sơn La) lên tới 26-29 độ C, có địa phương cao trên 29 độ C.

N.Anh - Minh Hải