Xã Tiên Hải với trung tâm văn hóa chính trị là đảo Hòn Đốc (thuộc quần đảo Hải Tặc, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) không chỉ có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, mà xã đảo Tiên Hải còn nằm ngay gần đường biên giới trên biển giữa Việt Nam và Campuchia.

Với 503 hộ dân, 1.944 nhân khẩu sống chủ yếu bằng nghề đi biển, nuôi trồng thủy hải sản và buôn bán nhỏ.

Từ mảnh đất nghèo khó, cách trở sóng nước, đến nay, xã đảo Tiên Hải đã vươn lên, trở thành một trong những xã đảo đầu tiên của tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống người dân ở xã đảo Tiên Hải, đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhằm phát triển thế mạnh từ kinh tế biển đã ra đời và trở thành lợi thế để Tiên Hải vững bước hoàn thành Chương trình mục tiêu xây dựng NTM theo đúng kế hoạch vào năm 2020.

Ảnh minh họa: Một góc xóm chài ở quần đảo Hải Tặc

Đề cập đến việc triển khai Chương trình xây dựng NTM, lãnh đạo xã Tiên Hải Phan Thanh Bình phấn khởi cho biết, bắt tay vào xây dựng Chương trình NTM với xuất phát điểm thấp, nắm rõ được những khó khăn đó, lãnh đạo xã Tiên Hải đã xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cùng sự tham gia tích cực của toàn dân.

Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai đến nhân dân trên xã đảo bằng nhiều hình thức phong phú; đồng thời, phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên… nhiều phong trào đã được phát động và triển khai sôi nổi, lan tỏa, khích lệ được người dân cùng tham gia.

Khai thác triệt để 2 trụ cột chính là khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch, xã Tiên Hải đã đồng lòng xây dựng nông thôn mới. 

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM theo đúng kế hoạch đề ra, cũng như nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; thời gian qua cùng với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã cũng đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí, phù hợp với thực tế ở địa phương. Nhờ đó, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đảo này đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ tích cực của nhân dân. Qua đó, nhiều mô hình phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch đã được triển khai và đạt kết quả cao như: Mô hình nuôi trồng thủy, hải sản, các mô hình phát triển kinh tế du lịch, ẩm thực địa phương, lưu trú, hướng dẫn tham quan các đảo, câu cá giải trí, thăm trải nghiệm nuôi cá lồng bè trên biển…

Đến nay, cơ sở hạ tầng của Tiên Hải đã được đầu tư xây dựng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân. Kinh tế của xã cũng dần phát triển do tận dụng được các lợi thế của tự nhiên để khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Năm 2000, tổng sản lượng khai thác hải sản của Tiên Hải đạt hơn 3.300 tấn, tổng giá trị khai thác đạt hơn 87 tỉ đồng, tăng hơn 42% so với năm 2019. Cùng với khai thác, xã Tiên Hải đang tập trung đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các loài có giá trị kinh tế cao như ốc hương, cá bống mú, cá chẽm, cá bớp…

Hiện, toàn xã có 160 bè nuôi các loại, với tổng sản lượng thu hoạch khoảng 580 tấn, giá trị nuôi trồng thủy sản đạt 162,4 tỉ đồng. Tiên Hải còn có lợi thế nữa là cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, bãi biển đẹp. Trong những năm gần đây, người dân đã tận dụng lợi thế này mở các dịch vụ du lịch. Tiên Hải có 95 hộ kinh doanh, trong đó có 13 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du khách.

Năm 2000, tổng giá trị sản xuất của Tiên Hải đạt hơn 363 tỉ đồng, tăng 0,64% so với năm 2019, trong đó, dịch vụ chiếm gần 30%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/năm. Trong năm 2020, xã Tiên Hải đã được UBND tỉnh Kiên Giang ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Yến Hưng