- Vào cửa hàng mua hàng, cô gái trẻ đã giật ví tiền của nữ nhân viên. Trong lúc giằng co, cô gái đã dùng hung khí chém nữ nhân viên để cướp.

Vụ cướp xảy ra đêm 19/4 tại cửa hàng bán ba lô, giỏ xách ở số 239 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP.HCM.

{keywords}

Công an khám nghiệm hiệm trường vụ chém nữ nhân viên cửa hàng để cướp.

Trong đêm, công an địa phương đã bắt được nghi can gây án là Lý Mỹ Quyên (SN 1993, ngụ đường Lò Siêu, P.12, Q.6). Bước đầu nghi can Quyên đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 19/4 Quyên đến cửa hàng trên để hỏi mua 1 giỏ xách có giá trị khoảng 500 ngàn đồng. Khi Quyên trả tiền, thấy nhân viên của cửa hàng là chị Ngân Thị Hoài Nhi (SN 1999, quê Đắk Lắk) cầm ví tiền nên Quyên lao vào giật.

Chị Nhi giằng lại, Quyên liền rút dao tấn công làm chị Nhi bị thương ở tay, ở cổ. Quyên cố cướp ví tiền nhưng không thành công nên chạy vào 1 trụ sở ngân hàng gần đó để ẩn nấp.

Chị Nhi truy hô, người dân gần đó ứng cứu và trình báo công an P.4, Q.3. Công an đến hiện trường đã truy lùng, bắt giữ được Quyên. Chị Nhi được người dân đưa đi cấp cứu.

Anh Sinh