Ngày 3/6, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Xuyên (36 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa đảo.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Xuyên tại tòa. Ảnh: H.T

Theo cáo trạng, Mỹ Xuyên là nhân viên của UBND xã Hòa Tịnh, đến tháng 3/2023 thì nghỉ việc. 

Trong thời gian công tác, Xuyên vay nợ của nhiều người dẫn đến mất khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ, Xuyên nghĩ cách vay tiền của người khác. Thủ đoạn của Xuyên là nói dối vay đáo hạn ngân hàng. 

Theo đó, khoảng năm 2021, Xuyên có con theo học tại một trường tiểu học ở Vĩnh Long nên quen biết với chị N.T.T.T, cô giáo dạy con của Xuyên. 

Tháng 1/2023, Xuyên nói với chị T. có mối cho vay đáo hạn ngân hàng với lãi 5.000/1 triệu đồng/ngày. Tin lời, chị T. chuyển khoản cho Xuyên hơn 1,4 tỷ đồng. 

Cũng với thủ đoạn này, Xuyên tiếp tục lừa đảo của 3 người khác hơn 900 triệu đồng. Tổng số tiền Xuyên lừa đảo của 4 người là hơn 2,3 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Xuyên khai nhận do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ nhiều nên nói dối có quen người đáo hạn ngân hàng để lừa đảo. Số tiền lừa được, Xuyên dùng tiêu xài cá nhân, trả nợ.

Tại tòa, Xuyên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX tuyên phạt 13 năm tù.