Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Cường (tên gọi khác Trường, 50 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) để điều tra hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là bà N.T.U.T (49 tuổi, vợ của nghi phạm Trường). 

giet nguoi.jpg
Nghi phạm Nguyễn Văn Cường. Ảnh: Công an Vĩnh Long 

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 18/1, con trai của bà T. nghe tiếng mẹ la lớn từ nhà bếp nên chạy xuống xem. Lúc này người con phát hiện bà T. nằm bất động dưới nền gạch, trên cổ có vết đứt sâu, máu chảy ra nhiều. 

Người con nhờ hàng xóm qua phụ giúp nhưng khi thấy bà T. đã tử vong nên họ trình báo cơ quan công an. Công an tỉnh Vĩnh Long khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ con dao còn dính máu cũng như nhiều vật chứng khác tại hiện trường.  

Qua điều tra truy xét, Công an xác định Nguyễn Văn Cường là nghi phạm gây án nên tiến hành bắt giữ.

Tại Công an, ông Cường khai nhận do ghen tuông vì nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nên đã dùng dao cắt cổ vợ dẫn đến tử vong.

Được biết, bà T. là giáo viên của một trường tiểu học ở Vĩnh Long.