Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 16h chiều 23/4, trên đường song hành xa lộ Hà Nội đoạn qua phường Hiệp Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM)

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NH

Thời điểm trên, xe bồn chở xăng dầu BKS 57K - 5942, lưu thông trên đường song hành xa lộ Hà Nội theo hướng trung tâm TP.HCM đi Đồng Nai.

Khi phương tiện chạy đến ngã 4 Thủ Đức thì tài xế điều khiển xe bồn rẽ phải vào đường Lê Văn Việt.

Lúc này, xe máy BKS 54X3 - 5744 do chị Bùi Thị Ngọc Lợi (45 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) điều khiển chở con gái, chạy cùng chiều đã bị xe bồn va chạm.

Lực va chạm mạnh khiến hai mẹ con ngã xuống đường. Người mẹ bị xe bồn cán tử vong, bé gái may mắn không bị thương.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng TP Thủ Đức có mặt để xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Nhận được tin báo, người thân nạn nhân nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Những người thân cho biết, chị Bùi  Thị  Ngọc Lợi là hiệu trưởng của 1 trường mầm non trên địa bàn TP Thủ Đức. Chiều nay, chị đón con gái đi học về thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Thảo Nguyên

Lời kể về khoảnh khắc nữ sinh bị tai nạn tử vong nghi đuổi theo cướp ở TP.HCM“Tôi thấy hai thanh niên lái xe máy lướt qua với tốc độ cao, phía sau nghe hô hoán ồn ào. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy cô gái lao xe, tông mạnh vào chiếc xe lôi của tôi’, ông Phong, người điều khiển xe va chạm với nữ sinh xấu số kể lại.