Một nghệ sĩ người Nam Phi tên là Freya Jobbins đã sử dụng những con búp bê hay những thứ đồ chơi tái chế lại của trẻ em để ghép chúng thành những chân dung của các nhân vật quen thuộc.

Nữ nghệ sĩ này vui vẻ cho biết: "Công việc của tôi là mang đến cho người xem sự cảm nhận và thích thú về nghệ thuật thị giác thông qua những chân dung được ghép từ nhiều bộ đồ chơi tái chế. Các nguyên liệu dùng để tạo hình chân dung các nhân vật khá đơn giản và dễ tìm, điều đó giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi".

Mặc dù có một số ý kiến cho rằng những sản phẩm của Freya có phần hơi kỳ quái, đáng sợ nhưng cô vẫn yêu thích công việc này. Cô xem chúng như những đứa con tinh thần của mình và đặc biệt hơn việc làm này của cô đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường. Những sản phẩm của Freya được rất nhiều nhà phê bình đánh giá cao và hiện tại một số tác phẩm đã được trưng bày ở khá nhiều nơi trên thế giới.