Theo cơ quan Công an, Yến bị bắt giữ để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Phùng Đặng Kim Yến tại cơ quan công an. Ảnh: A.B

Theo điều tra, vào đầu tháng 9/2022, thông qua mạng xã hội facebook, Yến thuê một đối tượng không rõ lai lịch với số tiền 3,4 triệu đồng nhờ làm giả 1 sổ hộ khẩu, 1 CCCD, 1 giấy phép lái xe mang tên Lê Thị Lan P. (SN 1989, trú phường 5, TP Vũng Tàu) và 1 giấy khai sinh tên Đoàn Thanh L. (SN 2012).

Sau đó, Yến liên lạc với ông B.H.A (trú tại TP Bà Rịa) để vay tiền.

Ngày 5/9, Yến gặp ông A. cung cấp các giấy tờ giả trên để làm thủ tục vay tiền. Do tin tưởng, ông A. đồng ý cho Yến vay với hình thức chuyển khoản 45,5 triệu đồng đến tài khoản đứng tên Lê Thị Lan P. do Yến cung cấp.

Sau khi nhận tiền, Yến đã bỏ trốn và cắt đứt liên lạc với ông A. 

Tại cơ quan điều tra, Phùng Đặng Kim Yến khai nhận do nợ nần, nên nảy sinh ý định làm giả một số giấy tờ tùy thân để đi vay tiền, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người cho vay.

Liên quan vụ án, Công an TP Vũng Tàu đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng Yến, liên hệ với đơn vị để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.