Một người phụ nữ ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã không chút đắn đo, leo lên tầng 5 của một khu chung cư để giải cứu một đứa bé mắc kẹt bên ngoài cửa sổ.

TIN BÀI KHÁC:

Khoảng 9 giờ tối hôm 10/10, một bé gái 3 tuổi đã leo ra cửa sổ của một căn hộ trên tầng 5 tại Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông và bị mắc kẹt giữa các song sắt. Khi đó, không có ai ở trong nhà.

{keywords}

Chứng kiến đứa trẻ hàng xóm đang gặp nguy, cô Chen Xiaoli (28 tuổi) đã nhanh chóng tháo giày và leo một mạch lên trên, mà không cần đồ bảo hộ. Chen đã cố giữ đứa trẻ trong suốt một tiếng đồng hồ cho tới khi lực lượng cứu hộ tới, Nhân dân Nhật báo đưa tin.

{keywords}

Gia đình bé gái sau đó muốn hậu tạ Chen vì đã cứu con gái họ, song Chen từ chối.

{keywords}

Theo CCTV News, đây không phải lần đầu tiên Chen cứu một người lạ. Có lần cô đã cứu một phụ nữ bị mắc kẹt dưới miệng cống. Sau đó, Chen lại bị cáo buộc đã đẩy người phụ nữ xuống đó. Tuy nhiên, sự cố trên không ngăn cô ra tay giúp đỡ người khác.

Sầm Hoa