- Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, lúc mọi người nghe còi tàu đến và đang đứng chờ thì em Thương bất ngờ băng qua đường sắt nên dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Theo đó, khoảng 6h20 ngày 9/4, tại KM 540+ 070 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam thuộc địa phận xã Xuân Ninh huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã xãy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một nữ sinh lớp 12 tử vong tại chỗ.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Thương (SN1997) trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh. Thời điểm đó, nạn nhân đang trên đường đến trường bằng xe đạp điện.

Khi đi ngang qua đường sắt dân sinh, do thiếu quan sát nên đã bị đoàn tàu SE1chạy hướng từ Bắc - Nam tông phải. Cú tông mạnh khiến em Thương tử vong tại chỗ. Được biết em Thương hiện là học sinh lớp 12A5 trường THPT Quảng Ninh.

"Giờ cao điểm nên rất nhiều người đi ngang qua đường sắt dân sinh, khi nghe tín hiệu tàu đến, mọi người đều đứng chờ. Bất ngờ cháu Thương băng quan đường sắt nên mới bị tai nạn", một người chứng kiến kể lại.

Hải Sâm