Liên quan đến vụ nữ sinh tỉnh Điện Biên chết sau khi đi giao hàng chiều 30 Tết, chuyên gia kỹ năng sinh tồn Lê Thanh Lưu đã đưa ra một số kỹ năng ứng phó rủi ro dành cho các shipper (người giao hàng):

1. Kỹ năng quản trị rủi ro

Trước mỗi hành trình luôn suy tính đến các nguy cơ có thể xảy đến, làm cản trở công việc, nguy hại bản thân như:

- Các nguy cơ về đường sá, thời tiết

- Các nguy cơ về vận hành phương tiện

- Các nguy cơ về an toàn giao thông

- Các nguy cơ về sản phẩm, hàng hoá.

- Các nguy cơ về an toàn tính mạng.

- Các nguy cơ về quấy rối, xâm hại, bắt cóc,...

{keywords}
Chuyên gia kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn Lê Thanh Lưu.

2. Kỹ năng quản trị nhiệm vụ

Tùy các đánh giá phía trên mà xem xét đảm nhận nhiệm vụ hoặc không.

Có thể nhận ca khó nhưng kết hợp thêm người đủ tin cậy đi cùng.Ca càng khó thì càng xem xét phương án đàm phán dời lịch hẹn sang thời điểm an toàn hơn.

3. Kỹ năng đàm phán tại chỗ

Khi phải đi đến nơi heo hút, hẻo lánh thì xem xét ngay phương án lùi về để đổi người, hoặc đàm phán đổi vị trí giao hàng. Có thể chọn các vị trí gần điểm hẹn cũ nhất, nhưng có nhà dân, có người chứng kiến... để làm vị trí giao hàng an toàn hơn.

4. Kỹ năng quản trị cơ hội

Trước một việc phải làm là chúng ta đối diện với 1 cơ hội công việc, cơ hội thu nhập, nhưng khi công việc đó dính líu với những rủi ro quá cao, chúng ta cần định giá lại cơ hội.

Trước các nguy cơ cao liên quan đến bản thân, ta cần biết chọn lựa phương án nào giữ được cho mình cơ hội về sự an lành.

Có những việc ta đủ bản lĩnh để dấn thân, đề cao nhiệm vụ tìm về thu nhập cho mình.Nhưng cũng có những lúc chúng ta cần đề cao cơ hội an toàn, duy trì sự lành lặn về thể xác lẫn tinh thần, để còn tiếp tục công việc lâu dài và còn nhiều cơ hội khác...

Đôi khi, từ chối cũng là một kỹ năng quan trọng.

Người shipper phải luôn nhớ, một hành trình không chuẩn bị là một hành trình nguy hiểm.

Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Giao hàng gặp kẻ xấu, làm sao để thoát thân?

Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Giao hàng gặp kẻ xấu, làm sao để thoát thân?

“Luôn sẵn sàng những số điện thoại khẩn để cầu cứu, gặp tình huống xấu hãy đặt sinh mạng bản thân lên cao nhất... ”, nhà báo Hoàng Anh Tú nhấn mạnh.

Minh Anh (ghi)