Khi nhận hiệu lệnh dừng xe từ Cảnh sát giao thông (CSGT), 1 nữ tài xế đã liều lĩnh rồ ga, lao xe đâm thẳng vào chiến sĩ công an, hất người này bay lên nóc capo của xe.

TIN BÀI KHÁC

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h sáng nay (ngày 17/7) tại ngã ba Ba La (phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội). Vào thời điểm trên, CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe taxi mang BKS 29A - 542.81 của hãng Taxi Hà Đông đang lưu thông theo từ hướng đi Hòa Bình ra phía đường Quang Trung (Hà Đông) để kiểm tra.

Chiếc xe taxi tại hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Dân trí)

Tuy nhiên, không những không chấp hành hiệu lệnh, nữ tài xế điều khiển chiếc taxi trên còn cho xe đâm thẳng và hất tung một chiến sĩ công an lên nóc capo. Cú đâm trực diện khiến chiến sĩ này lăn mạnh va vào phần kính trước của xe. Phần kính chắn gió phía trước của chiếc xe ô tô đã bị hư hỏng nặng.

Phần kính bị rạn vỡ (Ảnh: Infonet)

Hiện tại, vụ việc đang được Công an phường Phú La điều tra, làm rõ. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc tài xế taxi, xe tải chống đối người thi hành công vụ, cho xe hất cảnh sát lên capo hoặc đầu xe rồi bỏ chạy.

Trước đó, vào chiều 30/6/2011, phát hiện taxi của hãng Thành Công vượt đèn đỏ tại ngã 3 Nguyễn Trãi - Nguyễn Quý Đức (Hà Nội), một CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe. Nhưng tài xế vẫn lao tới, hất cảnh sát lên capo rồi bỏ chạy khiến người đi đường náo loạn.

Sau khi đi được gần 1 cây số, thấy cảnh sát có nguy cơ ngã, tài xế dừng xe cho cảnh sát xuống rồi tiếp tục bỏ chạy. Tối cùng ngày, người này đã tới trụ sở công an phường Thanh Xuân Bắc (Cầu Giấy) đầu thú.

Vào chiều 6/6/2011 tại đường Phạm Văn Đồng (Từ Liêm, Hà Nội) cũng xảy ra 1 vụ tài xế lái xe đã điều khiển xe đâm thẳng, hất một cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi lao nhanh về phía cầu Thăng Long. Tài xế lái xe taxi trên là Nguyễn Duy Hải (SN 1987, ở Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội). Khi nhận được tín hiệu dừng xe kiểm tra giấy tờ, Nguyễn Duy Hải đã không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng về phía 1 CSGT  khiến anh này phải nhảy lên nắp capô, hai tay bám vào cần gạt nước của xe.

Vào tối ngày 5/9/2010, tổ công tác Đội CSGT số 3 do trung úy Quách Anh Tuấn và thiếu úy Lại Đức Vinh làm nhiệm vụ tại ngã tư Xã Đàn - Đào Duy Anh, cũng phát hiện chiếc xe taxi của hãng Mai Linh mang BKS 30H - 7397 chạy từ hầm Kim Liên đến khu vực này đã quay đầu sai quy định.

Dù CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng người tài xế chiếc xe trên đã cho xe chạy đến gần rồi bất ngờ tăng ga, hất tung CSGT lên nắp capô rồi kéo lê đi hơn 300m mới chịu dừng lại. Trung úy CSGT được đưa đi cấp cứu trong tình trạng choáng ngất và chân tay bị trầy xước.

Chẳng những không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, hai đối tượng còn quay lại hành hung lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 17/7 tại ngã ba đường Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Trong khi tổ CSGT đội 4 (Phòng CSGT Hà Nội) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 29A-06567 do Đồng Xuân Long (SN 1966, HKTT tại Bạch Đằng, Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển đi cùng Nguyễn Đức Trọng (Vĩnh Phúc) vi phạm luật giao thông.

Đối tuợng Long tại cơ quan công an.
 

Thượng úy Nguyễn Hồng Quân ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, lái xe Long vẫn tiếp tục rồ ga đi thắng khiến CSGT này phải tránh sang và đuổi theo. 

Khi xe chạy ra đường Giải Phóng, Thượng úy Quân dừng được xe thì lái xe Long quay lại chửi bới.

Sau đó, lái xe Long quay xe lại từ phía sau, xuống xe và xông lên dùng tay bóp cổ rồi cụng đầu vào đầu Thượng úy Quân trước sự chứng kiến của tổ công tác và hàng trăm người qua đường.

Thấy đồng đội bị tấn công, CSGT làm nhiệm vụ và CA phường Hoàng Liệt ra giải quyết thì Long vẫn tiếp tục bóp cổ, hành hung Thượng úy Quân, buộc lực lượng chức năng phải dùng vũ lực khống chế và đưa về CA phường Hoàng Liệt để giải quyết. Xác minh ban đầu, được biết Long là đối tượng đã có 1 tiền án 6 năm tù về tội cướp tài sản.

Hoàng Nguyễn

P. Lan (Tổng hợp)