Sáng (1/7), Chủ tịch UBND xã Tường Sơn Nguyễn Tài Quý cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người bị điện giật tử vong.

Theo đó, vào sáng 30/6, bà Nguyễn Thị Q. (SN 1968), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 8, xã Tường Sơn ra nhà văn hóa đọc thông báo cho người dân.

Tuy nhiên, khi đang đọc thông báo thì bà Q. không may bị điện giật.

Ảnh minh hoạ

Do lúc bà Q. bị điện giật không có ai ở nhà văn hóa, khi người dân trong xóm phát hiện sự việc đã cố gắng cứu chữa nhưng nữ trưởng thôn không qua khỏi.

Được biết, bà Q. vừa giữ chức Bí thư chi bộ được khoảng 15 ngày và chức Trưởng thôn được khoảng 1 tháng.

Hiện, gia đình đã đưa nạn nhân về làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương.