Từ tờ mờ sáng, ngư dân xã Thạch Văn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) tất bật ra biển đánh bắt cá tôm. Sau khoảng 5h ra khơi, ngư dân kéo về hàng tấn cá trích. 

Ngư dân tại đây cho biết, mặc dù cá trích có giá trị kinh tế không cao như cá ngừ, cá thu, nhưng chỉ cần có thuyền, ghe công suất nhỏ, đánh bắt gần bờ, không cần nhiều vốn... ngư dân vẫn có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày từ nghề đánh bắt loài cá này.

Ông Nguyễn Văn Thọ (trú xã Thạch Văn) cho biết: "Đợt này ngư dân ra biển trúng đậm cá trích. Thời điểm xăng dầu tăng cao, thay vì chọn đánh bắt xa bờ, chúng tôi chọn đi biển gần bờ để giảm trừ chi phí. Công việc đi biển từ sáng sớm, vất vả, cũng có lúc đối diện với nguy hiểm khi gặp sóng lớn. Bù lại, bà con ai cũng phấn khởi bởi sau mỗi buổi ra khơi, kéo về hàng tấn cá tươi rói, mang lại thu nhập cao".

{keywords}
Những ngày này, ngư dân xã Thạch Văn (huyện Thạch Hà) lại tất bật ra khơi
{keywords}
4h sáng, họ đã ra biển đánh bắt cá, cách bờ khoảng 3-5 hải lý
{keywords}
Những khoang thuyền chất đầy cá trích, bắt mắt. 
{keywords}
Cá trích rươi roi rói, lấp lánh trải dài bờ biển. Ngư dân hối hả giật lưới để cá rơi xuống 
{keywords}
Một ngư dân cho biết, ba ngày gần đây, ngư dân trúng đậm cá trích. "Thuyền của gia đình tôi trúng mỗi lần ra biển từ 2-3 tấn cá trích, thu về từ 20-30 triệu đồng cho mỗi chuyến ra khơi".
{keywords}
Cá trích được đánh bắt theo vụ mùa từ tháng 2 đến tháng 5 âm lịch
{keywords}
Cá tươi rói dính vào lưới ngư dân, trông rất đã mắt
{keywords}
Ngư dân huyện Thạch Hà chia sẻ, do giá xăng dầu tăng, ngư dân ra biển gặp khó khăn. "Rất may là chúng tôi trúng đậm cá. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi người vẫn lãi được 3 triệu đồng", ông Việt (ngư dân xã Thạch Văn) cho hay.
{keywords}
Ngư dân nhặt cá bán lại cho thương lái. Mỗi kg bán ra từ 10.000-15.000 đồng
{keywords}
Với số lượng cá trích lớn, thương lái thu mua về để sản xuất nước mắm

Thiện Lương

Nỗi lo chưa từng có, lão ngư 41 năm bám biển không dám ra khơi

Nỗi lo chưa từng có, lão ngư 41 năm bám biển không dám ra khơi

Giá xăng dầu tăng cao khiến mỗi chuyến tàu ra khơi phải bù lỗ hàng trăm triệu đồng. Nhiều chủ tàu ở Nghệ An không dám xuất bến, chấp nhận nằm bờ dài ngày chờ đợi ở cảng biển.