1. Đây là quốc gia nào?

  • Indonesia
  • Malaysia
  • Philippines
  • Brunei
Chính xác

Philippines hay Cộng hòa Philippines là một quốc đảo thuộc Đông Nam Á. Địa hình Philippines trải dài từ Bắc xuống Nam với vô vàn hòn đảo lớn nhỏ.

Phía Bắc đất nước giáp biển Đài Loan, phía Tây giáp biển Đông, cách Việt Nam khoảng 1.500km. Phía Nam Philippines ngăn cách với Malaysia bởi biển Sulu và Celebes, phía Đông là Thái Bình Dương.

Philippines cũng là nước Đông Nam Á duy nhất không có chung đường biên giới trên đất liền với bất kỳ quốc gia nào khác.

2. Dân số của Philippines đứng thứ mấy tại Đông Nam Á?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Chính xác

Theo thống kê năm 2022, dân số Philippines có 113,47 triệu người, xếp thứ 2 Đông Nam Á sau Indonesia (281 triệu người). Việt Nam xếp thứ 3 với 99,5 triệu người.

Dân số của quốc đảo Philippines cũng xếp hạng 13 trên thế giới. Trong khi đó, diện tích đất liền nước này đạt 300.000km2, xấp xỉ Việt Nam (331.690km2).

Philippines là nước đa dạng dân tộc, ngôn ngữ. Một số nghiên cứu cho thấy có hơn 170 ngôn ngữ tại Philippines, tuy nhiên, chỉ có 12 ngôn ngữ phổ biến. Vào năm 1987, Hiến pháp Philippines từng quy định, ngôn ngữ chính thức tại đây là tiếng Filipino (Tagalog) và tiếng Anh.

3. Tôn giáo phổ biến nhất tại Philippines là gì?

  • Phật giáo
  • Hồi giáo
  • Hindu giáo
  • Công giáo
Chính xác

Theo số liệu khảo sát tôn giáo năm 2018, đa số người dân Philippines theo Công giáo (chiếm trên 80% dân số), 10% thuộc các hệ phái Tin lành, 5% theo Hồi giáo (sinh sống chủ yếu ở Mindanao, Palawan, quần đảo Sulu). Ngoài ra, còn có khoảng 2% dân số theo Phật giáo.

4. Lãnh thổ Philippines bao gồm mấy vùng địa lý lớn?

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chính xác

Lãnh thổ Philippines có đến 7.641 hòn đảo, được chia thành 3 vùng địa lý lớn gồm Luzon, Visayas và Mindanao. Tên các vùng được đặt theo tên 3 hòn đảo chính.

Ba vùng lớn lại được chia thành 17 vùng nhỏ nhằm tạo thuận lợi cho việc quản lý của nhà nước. Cấp hành chính địa phương của Philippines là tỉnh, cả đất nước có 81 tỉnh. Các tỉnh lại được chia thành các thành phố và khu vực tự quản.

Ngoài ra, vùng thủ đô Manila là một đơn vị hành chính đặc biệt thuộc một trong 17 vùng của Philippines.

5. Philippines chính thức giành được độc lập từ Tây Ban Nha vào năm nào?

  • 1888
  • 1898
  • 1908
  • 1918
Chính xác

Quần đảo Philippines hình thành chế độ phong kiến từ thế kỷ XIV - XVI. Đến giai đoạn 1565-1571, Tây Ban Nha thiết lập ách thống trị ở Philippines. Năm 1898, các cuộc chiến giữa Mỹ và Tây Ban Nha đã tạo cơ hội cho người dân Philippines giành độc lập.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai Philippines bị Nhật Bản chiếm đóng. Sau khi Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh, Philipines lại phục hồi chế độ cộng hòa vào năm 1946.