1. Nước nào nhận nhiều giải Nobel nhất?

  • Anh
  • Trung Quốc
  • Nga
  • Mỹ
Chính xác

Từ năm 1901 đến hết năm 2022, giải Nobel đã được trao cho 954 cá nhân và 27 tổ chức trên thế giới. Trong đó nước Mỹ có hơn 400 người đạt giải, tương đương 40%. Đặc biệt, 35% giải Nobel của Mỹ thuộc về người nhập cư.

Tổng thống Theodore Roosevelt là người Mỹ đầu tiên đạt giải Nobel Hòa bình nhờ vai trò trung gian đàm phán trong Chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905). Năm 1907, nhà vật lý Albert Michelson trở thành người Mỹ đầu tiên nhận giải Nobel Khoa học và giải Nobel Văn học đầu tiên của nước này thuộc về Sinclair Lewis. 

2. Nước nào nhận được nhiều giải Nobel Văn học nhất?

  • Nga
  • Pháp
  • Mỹ
  • Ý
Chính xác

Pháp là nước có nhiều giải Nobel Văn học nhất với 16 giải, xếp sau là Anh và Mỹ với cùng 13 giải. Nền văn học của Pháp được xem là cái nôi của những trường phái, trào lưu mới.

Nhiều tác giả Pháp sống ở thế kỷ trước đã quen thuộc với độc giả Việt Nam như Victor Hugo (1802-1885), Alexandre Dumas cha (1802-1870), Alexandre Dumas con (1824-1895), Guy de Maupassant (1850-1893)...

3. Nước châu Á đầu tiên nào đạt giải Nobel?

  • Nhật Bản
  • Trung Quốc
  • Ấn Độ
  • Singapore
Chính xác

Rabindranath Tagore (1861-1941) là nhà thơ, nhạc sĩ người Ấn Độ. Ông được trao giải Nobel Văn học năm 1913 và là người châu Á đầu tiên đạt giải này.

Tagore bắt đầu sự nghiệp từ năm 8 tuổi. Đến năm 1877, ông hoàn thành nhiều truyện ngắn và tác phẩm mang thiên hướng chủ nghĩa nhân văn, thoát khỏi các trường phái văn học cổ điện và chống lại sự khắt khe về ngôn từ. Tagore cũng phản đối ách cai trị của thực dân và ủng hộ Ấn Độ độc lập khỏi Anh quốc. 

4. Vị chính khách của nước nào từng từ chối nhận giải Nobel Hòa bình?

  • Venezuela
  • Mexico
  • Haiti
  • Việt Nam
Chính xác

Năm 1973, Ủy ban Nobel đã trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lê Đức Thọ, cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Henry Kissinger, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ. Tuy nhiên, ông Lê Đức Thọ đã gây chấn động truyền thông quốc tế khi từ chối nhận giải vì cho rằng hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam và “người xứng đáng nhận giải chính là nhân dân Việt Nam”.

Giải thưởng của Kissinger cũng nhận phản ứng trái chiếu từ dư luận. Tháng 5/1975, ông gửi bức điện tín tới Ủy ban Nobel để trả lại giải thưởng, nhưng bị từ chối. 

5. Giải Nobel không có lĩnh vực nào sau đây?

  • Giải Nobel Y - Sinh học
  • Giải Nobel Hóa học
  • Giải Nobel Toán học
  • Giải Nobel Vật lý
Chính xác

Theo di chúc của Alfred Nobel, giải thưởng được trao cho 5 lĩnh vực gồm Vật lý, Hóa học, Y – Sinh học, Văn học và Hòa bình. Hiện tồn tại nhiều giả thuyết về việc Nobel không trao giải cho lĩnh vực Toán học. Một số ý kiến cho rằng ông không hứng thú với môn này và không cảm thấy lợi ích khi tôn vinh các đóng gópToán học.