Tờ The Thaiger dẫn lời Thị trưởng Bangkok, ông Aswin Kwanmuang cho biết, nước sông đã tràn vào nhiều khu vực thuộc các quận Samphanthawong, Bang Phlat, Yannawa, Thon Buri và Klong Toey.

“Người dân Bangkok sinh sống gần sông Chao Phraya đã được cảnh báo về việc cần theo dõi tình trạng mực nước dâng cao, sau khi nước sông tràn vào nhiều khu vực trong thành phố. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai”, ông Kwanmuang nói.

Theo Thị trưởng Kwanmuang, giới chức thành phố Bangkok đã chỉ đạo các ban ngành có liên quan tới hỗ trợ người dân ở các khu vực bị ngập lụt, đồng thời nhanh chóng triển khai đắp đê bằng bao cát để ngăn .  

{keywords}
Ảnh: The Thaiger
{keywords}
Giới chức Bangkok đi thị sát khu dân cư chịu lũ lụt. Ảnh: The Thaiger
{keywords}
Ảnh: The Thaiger
{keywords}
Giới chức Bangkok cho đắp đê ngăn lũ. Ảnh: Bangkok Post
{keywords}
Người dân một số nơi ở Bangkok phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Bangkok Post
{keywords}
Một khu chợ ở Bangkok chịu cảnh ngập lụt. Ảnh: THX
{keywords}
Ảnh: THX
{keywords}
Ảnh: THX

                                                  >>> Đọc tin thế giới trên Vietnamnet

Tuấn Trần

Bão lớn đổ bộ Italia, đường phố ‘biến thành’ sông ngòi

Bão lớn đổ bộ Italia, đường phố ‘biến thành’ sông ngòi

Cơ quan bảo vệ dân sự Italia đã phải đưa ra cảnh báo mưa lớn và lũ quét xảy ra ở vùng Calabria và đảo Sicily.

Mưa lớn gây hư hại hàng nghìn di tích lịch sử ở miền bắc Trung Quốc

Mưa lớn gây hư hại hàng nghìn di tích lịch sử ở miền bắc Trung Quốc

Ít nhất 1.763 di tích lịch sử đã bị phá hủy hoặc hư hại do những trận mưa xối xả, gây ngập lụt trên nhiều khu vực ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.