
Bấy lâu nay vẫn có những tin đồn trên mạng Internet rằng Nvidia “tung hỏa mù” với khách hàng về những sản phẩm card đồ họa của họ bằng cách đổi tên liên tục. Thông tin này có vẻ như đúng khi một thành viên của diễn đàn VR-Zone đưa ra những bằng chứng sau khi đã thử nghiệm trên máy kiểm thử một số sản phẩm của họ.
Theo thành viên này sản phẩm có tên là Nvidia_G92.DEV_0615.1 đã được Nviadia “tái sinh” dưới một tên gọi khác là Nvidia Geforce GTS 150 trong khi Nvidia_G94.DEV_0626.1 trở thành Nvidia Geforce GT 130 và Nvidia_G96.DEV_0646.1 trở thành Nvidia Geforce GT 120…
Việc đổi tên có vẻ như đã được áp dụng đối với tất cả các sản phẩm thuộc dòng GeForce 9-series với những con chip đồ họa được sản xuất dưới công nghệ 55 nm. Sẽ chẳng ai thắc mắc với việc đổi tên này của Nviadia nếu các sản phẩm đó được cải tiến chút xíu. Tuy nhiên với những gì đã được thử nghiệm thì dường như Nviadia chỉ làm có một việc “bóc tem cũ ra và dán ten mới vào” (nguyên văn: peel-off-old-and-stick-on-new-name sticker treatment).
Chưa hết, Nviadia còn thực thi những bước “cải tiến” rất lòng vòng (để tránh bị phát hiện?). Ví dụ, sản phẩm Geforce GTS 150 được cải biến từ Geforce 9800 GTX trong khi đó Geforce 9800 GTX lại là “anh em song sinh” của Nviadia 8800 GTS 512… Và theo đúng quy tắc như vậy người ta đã phát hiện ra rằng những sản phẩm thuộc dòng Geforce GT(S) 1xx cũng chính là Geforce 9800 GT và thực chất chúng chỉ là những sản phẩm của dòng Geforce 8800 GT với việc có thêm tính năng Hybridpower.
Càng đi sâu tìm hiểu người ta còn phát hiện ra thêm nhiều dòng sản phẩm khác cũng đang được “thay tên đổi họ”. Ví dụ, Geforce 9600 GSO là sản phẩm được đổi tên từ GeForce 8800 GS; Geforce GT 130 có tên cũ là Geforce 9600 GT và Geforce GT 120 chẳng khác gì Geforce 9500 GT…
Tuy nhiên, chính Nviadia cũng bị “loạn” trong việc đổi tên này và tình trạng “râu ông nọ cắm cằm bà kia” đã xảy ra. Ví dụ dòng sản phẩm 9800GTX+ được công bố là sử dụng loại chip 55 nm trong khi đó đặc trưng của dòng sản phẩm này lại là những con chip 65 nm.
Đại diện của trang web về tin tức công nghệ The Inquirer đã liên hệ trực tiếp và đề nghị Nvidia giải thích về hiện tượng này nhưng đã mấy ngày trôi qua mà Nviadia vẫn chưa có câu trả lời.
Trừ khi Nvidia có câu trả lời và giải thích thỏa đáng, nếu không các khách hàng đang tức giận của họ vẫn cho rằng mình bị Nviadia lừa khi hãng liên tục tung ra những sản phẩm mới và tuyên bố rằng chúng có tốc độ cao hơn nhưng giá thành lại rẻ hơn các sản phẩm tương đương.
Theo The Inquirer