Trong thời đại công nghệ này, có một thú vui rất thú vị đó là xem cách người xưa sử dụng công nghệ như thế nào. Trong những ngày đầu của kỉ nguyên công nghệ, mọi thứ mới mẻ lắm vì chẳng ai biết gì cả.

Đây là Kim Komando, người dẫn chương trình cho series hướng dẫn sử dụng máy tính có tên Komputer Kindergarten. Quá nhiều chữ "K" cho một chương trình, nhưng có lẽ, nó lại là điểm nhấn khiến người ta nhớ đến.

Đoạn clip được cắt ra từ cuốn băng dài hơn 40 phút, dạy cho người mới sử dụng máy tính về những thứ cơ bản (như chuột, bàn phím, ổ đĩa ...) cho tới những thứ nâng cao như DOS, phần mềm gõ chữ Write ...

Vì cắt gọt nhiều, nên kết quả là cái clip đầy đoạn buồn cười như trên. Cứ như bản thân cái clip chưa đù kì lạ vậy.

Theo GenK