Chiều 4/5, Bộ Y tế cho biết, từ ca bệnh 2899 ở Hà Nam công bố ngày 29/4 đã lây thêm 19 người khác tại Hà Nội, TP. HCM và Hưng Yên.

Bệnh nhân 2899 là N.V.Đ., 28 tuổi, trú tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nhập cảnh từ Nhật Bản về Việt Nam 7/4 và hoàn thành cách ly tập trung tại khách sạn ở Đà Nẵng ngày 22/4 sau 3 lần xét nghiệm PCR âm tính.

{keywords}

Chốt kiểm dịch đã được lập tại thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Ảnh: báo Hà Nam

Từ ca bệnh 2899, tính riêng tại Hà Nam đã qua 3 chu kỳ lây nhiễm:

Chu kỳ 1: Bệnh nhân 2899 lây cho 6 người, trong đó có 4 người thân trong nhà gồm bố, mẹ, vợ và con gái (bệnh nhân 2901, 2903, 2908, 2909) và 2 người bạn tiếp xúc gần khi cùng tham gia liên hoan ngày 23/4 (bệnh nhân 2918 và 2941).

Chu kỳ 2: Bệnh nhân 2908 (vợ bệnh nhân 2899) lây cho cô và mợ (bệnh nhân 2917 và 2950).

Bệnh nhân 2941 lây cho 3 người khác là vợ (2940), ông nội (2942) và bạn (2981).

Bệnh nhân 2910 (cùng liên hoan với 2899) ghi nhận tại TP. HCM lây cho 1 trường hợp khác là bệnh nhân 2951.

Chu kỳ 3: Bệnh nhân 2951 lây cho 1 người tiếp xúc gần là bệnh nhân 2980.

Từ ổ dịch trên, đến chiều 4/5, Hà Nam đã ghi nhận 14 bệnh nhân, Hà Nội (3), Hưng Yên (2) và TP. HCM (1).

Nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc có thể lây từ khách sạn

Liên quan đến nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2, Yên Bái (từ 9/4 – 23/4), hiện đã ghi nhận 15 ca bệnh. 

Trong đó có 14 ca tại Vĩnh Phúc, gồm: 9 trường hợp liên quan tới quán bar- karaoke Sunny (6 nhân viên và 3 khách tới hát); và 5 trường hợp liên quan tới trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen; Tại Hà Nội có 1 trường hợp đi máy bay cùng chuyên gia Trung Quốc.

Kết quả giải trình tự gene nhóm ca bệnh tại Vĩnh Phúc mắc biến chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ.

Bộ Y tế nghi ngờ 5 chuyên gia Trung Quốc lây từ đoàn chuyên gia Ấn Độ. Cả 2 đoàn cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2, trong đó đoàn Ấn Độ bắt đầu cách ly từ ngày 17/4.

Trong thời gian này, khách sạn chỉ phục vụ 3 đoàn chuyên gia cách ly tập trung. Đoàn Ấn Độ và đoàn Trung Quốc ở 2 tầng liền nhau, chung 1 cầu thang lên xuống.

Liên quan đoàn Ấn Độ, đã ghi nhận 4 chuyên gia và 1 nhân viên khách sạn mắc Covid-19 chủng B.1.617.2.

Thúy Hạnh

Ca Covid-19 ở Vĩnh Phúc và Hà Nam nhiễm 2 biến chủng khác  nhau

Ca Covid-19 ở Vĩnh Phúc và Hà Nam nhiễm 2 biến chủng khác nhau

Kết quả giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm các ca Covid-19 tại Vĩnh Phúc, Hà Nam cho thấy 2 nhóm nhiễm 2 biến chủng Ấn Độ và Anh