Hơn 14h ngày 18/5, ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Chevrolet Captiva (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên QL32 (đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), hướng từ trung tâm Hà Nội đi huyện Sơn Tây.

Đến khu vực gần cầu sông Đáy, chiếc xe này bốc cháy và xuất hiện nhiều khói ở phần đầu. Tài xế phát hiện sự việc và chạy ra ngoài.

Chiếc ô tô 7 chỗ bốc cháy tại đường Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Tam Hiệp, Phúc Thọ)- Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an huyện Phúc Thọ) đã điều động 1 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã điều động lực lượng tiến hành phân luồng, giảm ùn tắc qua khu vực xảy ra sự cố.

Ô tô đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: CACC)

Theo thống kê ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên chiếc xe đã thiêu rụi hoàn toàn.

Trước đó, trưa ngày 17/5, tại đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa) cũng xảy ra vụ cháy ô tô nhãn hiệu BMW mang biển kiểm soát 29A-781.XX.

Đến 12h cùng ngày, tiếp tục xảy ra vụ cháy ô tô nhãn hiệu Toyota Cross mang biển số 30K-227.XX đang đỗ trong khuôn viên của Trung tâm thể dục thể thao quận Ba Đình bất ngờ bốc cháy.